Giới chức Ấn Độ vừa cho xây dựng "làng khởi nghiệp" ven biển, mang tên gọi Startup Village, gần thành phố cảng Kochi, bang phía Nam Kerala, với mục đích lôi kéo các sinh viên sáng tạo từ các trường cao đẳng, đại học đến và xếp họ vào nhóm các doanh nghiệp mới sau khi đã đánh giá ý tưởng kinh doanh của họ.
 |
|
Một sinh viên công nghệ đang thử điều khiển máy bay mô hình 4 cánh quạt Quad-copter bằng tay tại “làng khởi nghiệp”. Ảnh: Reuters |
Mục tiêu chính của "làng khởi nghiệp" là muốn giúp đỡ các kỹ sư công nghệ trẻ tuổi phát triển 1.000 công ty chuyên về mạng Internet và thông tin di động trong vòng 10 năm tới. Ngôi làng cung cấp cho các thành viên đầy đủ không gian văn phòng, sự hướng dẫn và cơ hội giao lưu với các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ như Kris Gopalakrishnan- nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn thứ hai Ấn Độ Infosys và cũng là Giám đốc cố vấn cho dự án "Làng khởi nghiệp".
Ngôi làng mới 7 tháng tuổi-Startup Village- sẽ cung cấp cho các doanh nhân tương lai không gian làm việc với giá thuê chỉ bằng 1/10 giá hiện tại ở những nơi cho thuê văn phòng khác ở Kochi, hệ thống máy tính, đường kết nối Internet tốc độ cao và cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư lớn.
Với diện tích dự kiến trải dài khoảng 9.250 m2, tương đương khoảng 20 sân bóng rổ, Startup Village sẽ được hoàn thiện vào năm 2014. Hiện tại, Ấn độ đã thành lập được 120 cơ sở ươm mầm tài năng trẻ công nghệ, nhưng hầu hết họ đều chỉ được cung cấp chỗ ở tại các học viện chuyên môn chứ không có một mạng lưới hùng hậu các nhà tư vấn đến từ các lĩnh vực tư nhân như tại Startup Village. Dù ngôi làng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đã có 68 "cư dân trẻ"- những người sắp khởi nghiệp thành doanh nhân và các cộng sự của họ, vào sử dụng 2 tòa nhà tại địa điểm này.
Startup Village cũng là mô hình học viện đầu tiên tại Ấn Độ nhận được đồng tài trợ của cả Chính phủ Ấn Độ và khu vực tư nhân, có sự dẫn dắt trực tiếp của Gopalakrishnan và sự cộng tác với các công ty công nghệ hàng đầu như nhà sản xuất Blackberry của hãng Research in Motion và IBM.
"Đầu tiên, mục tiêu của sáng kiến này là nhằm tạo ra các công ty mới và công ăn việc làm. Thứ hai, sáng kiến sẽ tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mới"- Gopalakrishnan trả lời phỏng vấn qua email với hãng tin Anh Reuters. Nhóm xây dựng "làng khởi nghiệp" cho biết họ đã chọn bang Kerala do chi phí sinh hoạt tại đây thấp hơn nhiều địa điểm khác như Thủ đô New Delhi hay Mumbai. Bang Kerala hiện có 150 ngôi trường đào tạo kỹ sư công nghệ - nơi tràn ngập những sinh viên nhiệt huyết ham muốn khởi nghiệp.
Trước đó, Ấn Độ từng bị xếp loại là quốc gia đứng thứ 74 trong tống số 76 quốc gia trên thế giới về Chỉ số Phát triển và Doanh nghiệp toàn cầu và là một trong những nơi có điều kiện tệ nhất để bắt đầu khởi nghiệp. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới thậm chí còn cho rằng khởi nghiệp tại các quốc gia đang ngập tràn bạo lực như Pakistan hay nghèo đói như Nepal xem ra còn dễ dàng hơn so với "anh hàng xóm" giàu có của họ là Ấn Độ. Theo dữ liệu của Microsoft Accerator, hiện có khoảng 700 sản phẩm công nghệ mới được tiến hành mỗi năm tại Ấn Độ so với con số 14.000 sản phẩm tại Mỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp gốc Ấn cũng cho thấy nhiều thành công trên đất Mỹ, khi họ có số lượng sản phẩm công nghệ mới nhiều nhất trong các nhóm dân nhập cư tại nước này. Vì vậy, dự án thành lập "làng khởi nghiệp" được cho là sẽ giúp tạo ra một môi trường công nghệ (như mô hình Thung lũng Silicon của Mỹ) để các nhân tài công nghệ Ấn Độ có "đất dụng võ" và nhận được hỗ trợ cần thiết, xóa đi những thành kiến không hay trước đó về vùng đất giàu tiềm năng này.
THÁI THANH (Theo Reuters)