19/07/2013 - 10:02

Ấn Độ thiệt hại 80 tỉ USD/năm vì ô nhiễm môi trường

* Căng thẳng vụ học sinh tử vong vì ngộ độc thực phẩm

Trong báo cáo công bố hôm 17-7, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường và những biến đổi khác đã gây thất thoát cho Ấn Độ 80 tỉ USD mỗi năm, tức chiếm gần 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Á này.

Đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát hôm 17-7. Ảnh: AAP 

Báo cáo cho rằng ô nhiễm không khí và nguồn nước có thể là thủ phạm gây ra nhiều cái chết của trẻ em ở Ấn Độ. Tại Thủ đô New Delhi, chuyên gia kinh tế Muthukumara Mani thuộc WB nhận định ô nhiễm môi trường chiếm đến khoảng 23% các trường hợp tử vong ở trẻ em và 2,5% trường hợp tử vong đối với người lớn ở Ấn Độ.

Theo cuộc khảo sát gần đây ở 132 quốc gia, WB xếp Ấn Độ đứng vị trí thứ 126 về năng lực môi trường và chót bảng về ô nhiễm không khí. Ấn Độ còn bị đánh giá "tệ hơn" cả Trung Quốc dựa theo các tiêu chí về tình trạng ô nhiễm môi trường ở các nhà máy phát điện, ùn tắc giao thông, công nghiệp và các yếu tố khác. Theo ông Mani, Chính phủ Ấn Độ cần tập trung phát triển nền kinh tế bền vững và những phương án thân thiện với môi trường hơn. Cụ thể, New Delhi cần đề cao giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ sinh thái nhằm hướng đến tương lai ổn định và thân thiện môi trường.

WB đưa ra báo cáo trên sau khi bang Uttarakhand thuộc miền Bắc Ấn Độ đã phải hứng chịu các trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, với gần 6.000 người chết hồi tháng rồi. Nguyên nhân của thảm họa trên được cho là do sự phát triển kinh tế không kiểm soát và nạn tàn phá rừng.

Cũng liên quan đến vấn đề môi trường tại Ấn Độ, vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Masrakh (bang Bihar) đã khiến dân chúng thực sự phẫn nộ về trách nhiệm của giới chức địa phương.

Kể từ tối hôm 16-7, hàng trăm người dân ở quận Saran đã tấn công trụ sở cảnh sát bằng gạch đá, phóng hỏa các xe buýt và nhiều phương tiện khác. Họ phản đối việc nhà trường đã không siết chặt nguyên liệu thực phẩm cũng như chỉ trích cách xử lý "chậm chạp" của giới chức bang Bihar đối với các nạn nhân, nên xảy ra nhiều cái chết thương tâm.

Trước đó, giới chức Ấn Độ xác nhận có 22 trẻ em thiệt mạng và hàng chục trường hợp khác phải đi cấp cứu sau khi dùng bữa trưa bị nghi đã nhiễm thuốc trừ sâu.

THANH BÌNH  (Theo AAP, Reuters)

Chia sẻ bài viết