27/01/2009 - 09:56

Ấn Độ kỷ niệm trọng thể lần thứ 60 ngày Cộng hòa

(TTXVN) Sáng 26/1, Ấn Độ đã kỷ niệm trọng thể lần thứ 60 Ngày Cộng hòa (26/1/1950-26/1/2009) của nước này bằng một cuộc diễu binh và diễu hành trên đường Ra-giơ-pát (Rajpath) tại thủ đô Niu Đê-li.

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, tham gia lễ kỷ niệm trên có Tổng thống Ấn Độ Pra-ti-bha Pa-tin (Pratibha Patil), Tổng thống Ca-dắc-xtan Nua-xun-tan Na-dắc-bai-ép (Nursultan Nazarbayev) - vị khách mời chính tại lễ kỷ niệm năm nay. Ngòai ra, còn có sự tham dự của Chủ tịch Đảng Quốc Đại cầm quyền, bà Xô-ni-a Gan-đi (Sonya Gandhi), nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, các tướng lĩnh của quân đội Ấn Độ, các đại biểu ngoại giao đoàn và đông đảo dân chúng Thủ đô Niu Đê-li. Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh (Manmohan Singht) không có mặt tại buổi lễ do đang điều trị trong bệnh viện.

Trước khi bắt đầu cuộc diễu binh, Bộ trưởng Quốc phòng và các Tư lệnh 3 quân chủng hải, lục, không quân Ấn Độ đặt vòng hoa tại Mộ các liệt sĩ vô danh phía dưới Cổng Ấn Độ, nơi có ngọn lửa vĩnh cửu, để tưởng niệm những người con của dân tộc Ấn Độ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước. Cuộc diễu binh bắt đầu sau 21 loạt súng chào mừng.

Tham gia cuộc diễu binh năm nay có các đơn vị đại diện cho tất cả các quân chủng của quân đội Ấn Độ như bộ binh, kỵ binh, tăng - thiết giáp, lính dù, không quân, biên phòng ... Nhiều loại vũ khí hiện đại được đưa ra tham gia diễu binh như xe tăng T-90, tên lửa siêu thanh BrahMos, máy bay lên thẳng Dhuv, các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến và tên lửa đạn đạo Agni-III... tượng trưng cho sức mạnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước của quân đội nước này.

Sau lễ diễu binh, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, một cuộc diễu hành quần chúng rầm rộ đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các bang của Ấn Độ mang theo những nét văn hóa đặc sắc và những sản phẩm truyền thống ở mỗi địa phương.

Nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được thực hiện để bảo đảm an ninh trước và trong thời gian diễn ra sự kiện quan trọng trên. Khoảng 35.000 cảnh sát, một lực lượng phòng không lớn đã được triển khai tại Niu Đê-li, đặc biệt khu vực xung quanh đường Ra-giơ-pát.

Ngày 26/1/1950, bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước Ấn Độ độc lập chính thức có hiệu lực, đánh dấu việc nước này thực sự trở thành một nước có chủ quyền sau cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh. Từ đó đến nay, ngày 26/1 trở thành ngày quốc lễ và được tổ chức kỷ niệm long trọng hàng năm tại Ấn Độ./.

Chia sẻ bài viết