HỮU CHIẾN (TTXVN)
Ðại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44) diễn ra từ ngày 5-11/8 tại Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của 568 đại biểu, trong đó có Chủ tịch Quốc hội của 10 nước thành viên ASEAN, đại diện 17 nước quan sát viên và khách mời và 9 tổ chức quốc tế. Ðoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Indonesia sáng 5-8. Ảnh: TTXVN
Trong tuyên bố ngày 3-8, Chủ tịch luân phiên AIPA-44, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani cho biết AIPA-44 sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc xoa dịu các căng thẳng địa chính trị trong khu vực.
Chủ tịch AIPA nhấn mạnh đóng góp này được nêu bật trong chủ đề của AIPA-44 là “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghị viện trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như kiến tạo một ASEAN ổn định và thịnh vượng. Bà Puan Maharani cho biết các đóng góp quan trọng của AIPA bao gồm đảm bảo ổn định khu vực và duy trì sự thống nhất của ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Ðông Nam Á hiện nay.
Cho rằng các nghị viện có thể giúp duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ðông Nam Á thông qua ngoại giao nghị viện, bà Puan Maharani khẳng định: “Ổn định là tiền đề cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của ASEAN. AIPA-44 có thể trở thành nơi chia sẻ quan điểm của nghị viện mỗi nước trong việc xác định định hướng tương lai vì phúc lợi bền vững của cộng đồng ASEAN”.
Bà Puan Maharani cũng cho rằng đoàn kết của các nước Ðông Nam Á là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề địa chính trị khác nhau, trong đó có Biển Ðông vốn vẫn là vấn đề gây căng thẳng trong khu vực. Bà hy vọng cuộc đối thoại giữa các nghị viện thành viên AIPA và các nước quan sát viên tại AIPA-44 sẽ thu hẹp sự khác biệt và xây dựng khả năng dự đoán trong quan hệ giữa các cường quốc trong khu vực.
Chủ tịch AIPA nhấn mạnh: “AIPA phải có khả năng góp phần giảm căng thẳng trong khu vực, thậm chí phát triển chính sách ngoại giao phòng ngừa vì các động lực địa chính trị trong tương lai sẽ phức tạp hơn”.
Phát biểu họp báo trực tuyến hôm 4-8, Tổng cục trưởng Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia Usman Kansong cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 5-7/9, tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng, trong đó có Biển Đông. Cụ thể, hội nghị sẽ thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANFWZ), Tầm nhìn Hàng hải ASEAN, Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và các vấn đề liên quan đến Myanmar.