02/11/2025 - 17:02

AI và đột phá trong giáo dục thời đại số 

Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục đại học tại TP Cần Thơ chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý đào tạo. Thông qua nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế được tổ chức, các trường tiếp tục khẳng định vai trò của AI trong đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Học từ dự án, trải nghiệm

Chỉ vài thao tác trên ChatGPT, em Nguyễn Quốc Hưng, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ (thuộc Tập đoàn FPT), đã có thông tin tham khảo phục vụ bài học, bài tập bằng tiếng Anh. Quốc Hưng cho biết, bên cạnh kiến thức trên lớp, em còn tìm hiểu thêm thông tin trên Internet, trong đó có ứng dụng ChatGPT, Genmini... Nhà trường cũng khuyến khích cho sinh viên thực hiện các dự án, học qua trải nghiệm công nghệ. Trong thời đại công nghệ, sinh viên càng phải tự học, tự rèn và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ để thích ứng.

Hội thảo quốc tế về Hệ thống thông minh và Khoa học dữ liệu lần thứ 3 của Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ, thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự.

“Em nghĩ việc sử dụng ChatGPT hay các phần mềm AI khác là cần thiết, nhưng sinh viên phải chọn lọc thông tin và xem đó là công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu”, Quốc Hưng chia sẻ.

Tại Trường Đại học FPT, môi trường học tập vượt ra ngoài giảng đường, mang đến cho sinh viên trải nghiệm đa dạng, cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, phát triển ý tưởng khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Từ những ý tưởng, các sinh viên ứng dụng thực hiện đồ án, dự án tốt nghiệp mang tính ứng dụng cao, kết hợp công nghệ và kinh doanh.

Đơn cử như dự án “Cẩm nang ESG Coach & Practice” của nhóm sinh viên Nguyễn Quyền Diệu, Nguyễn Thái Lâm, Nguyễn Văn Đời, Nguyễn Văn Sang (chuyên ngành Digital Marketing), Ho Yi Chi (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) và Nguyễn Trung Hiếu (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn và công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, kết hợp với mô hình 3Green (Green Marketing, Green Product, Green Production).

Theo nhóm tác giả, dự án không chỉ dừng lại ở việc tư vấn lý thuyết, mà nhóm triển khai các hoạt động thực tiễn: xây dựng nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức workshop nâng cao nhận thức ESG cho cả doanh nghiệp, sinh viên và người tiêu dùng. Dự án còn hướng đến mục tiêu kết nối doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình phát triển bền vững toàn diện. Đến nay, nhóm đã phát hành 3 phiên bản ESG Handbook, phát triển website 3Green tích hợp chatbot AI và thương mại điện tử. Dự án triển khai tư vấn ESG thật cho doanh nghiệp, tiếp cận hơn 15.000 lượt, mở rộng hợp tác với các thương hiệu xanh trong ĐBSCL, được cấp vốn 50 triệu đồng từ Trường Đại học FPT.

Trong khi đó, dự án “DreamAR - Thiệp công nghệ số” của nhóm sinh viên Nguyễn Hải Dương, Bùi Phạm Mộng Trân, Nguyễn Thị Hồng Tươi (chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số), Văn Châu Linh, Nguyễn Thành Phát (chuyên ngành Digital Marketing), nhằm phát triển dòng sản phẩm thiệp cưới số tích hợp công nghệ AR (Augmented Reality), mang đến trải nghiệm mời cưới sống động, cá nhân hóa và thân thiện với môi trường.

Theo nhóm tác giả, thay vì dùng thiệp giấy truyền thống, người nhận chỉ cần quét mã QR để xem thiệp có hiệu ứng 3D, video và âm thanh - vừa tiện lợi, vừa hiện đại. DreamAR thể hiện sáng tạo của thế hệ trẻ trong xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dự án đã thương mại hóa, doanh thu hơn 21 triệu đồng, ký kết hợp tác ngay tại buổi bảo vệ. Có 6 bài báo cáo quốc tế (IEEE, ICTA2025), tổ chức triển lãm lớn thu hút hàng trăm khách tham quan. Dự án được đánh giá cao nhờ tích hợp AR, QR, filter cá nhân hóa, thanh toán online, phù hợp xu hướng công nghệ truyền thông hiện đại.

Tạo diễn đàn học thuật quốc tế về AI

Các trường đại học ở TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Điển hình là hội thảo quốc tế về Hệ thống thông minh và Khoa học dữ liệu lần thứ 3 của Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ; Hội thảo quốc tế về cuộc cách mạng công nghiệp đương đại - chuyển đổi số, AI và phát triển bền vững trong giáo dục năm 2025 của Trường Đại học Nam Cần Thơ; hội thảo khoa học quốc tế “Tích hợp công nghệ, đạo đức và yếu tố con người trong chăm sóc sức khỏe tương lai” do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp Quỹ VinFuture đồng tổ chức…

Mới đây, hội thảo quốc tế về những xu hướng mới nổi trong Kỹ thuật tính toán (FETC 2025), với chủ đề “Giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho các nước đang phát triển” được tổ chức tại Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ; là diễn đàn nghiên cứu khoa học quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia trong lĩnh vực AI và khoa học máy tính, cùng trao đổi học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Bên cạnh phiên toàn thể do 3 diễn giả quốc tế uy tín trình bày, mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về vai trò AI trong định hình tương lai; còn có gần 30 tham luận khoa học được trình bày bởi các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên trong và ngoài nước, tập trung vào 5 nhóm chủ đề chính: ứng dụng, hệ thống và tác động xã hội của AI; AI trong y học và chẩn đoán hình ảnh; thị giác máy tính và nhận dạng mẫu; xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ giọng nói; hệ thống thông minh, tác nhân và robot. Các công trình mang đến nhiều giải pháp công nghệ đột phá, từ y tế thông minh, phân tích dữ liệu y học, nông nghiệp chính xác, cho đến thị giác máy tính, học sâu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP Cần Thơ, AI tác động, thay đổi cách con người học tập và làm việc, với những ứng dụng ngày càng rộng rãi trong giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển bền vững. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng các quốc gia đang phát triển vẫn gặp nhiều thách thức về dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao khi triển khai AI. FETC 2025 nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật, kết nối hợp tác giữa nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào các mô hình ứng dụng AI phù hợp tại ĐBSCL.

Anh Lê Nguyễn Việt Cường, đến từ Swinburne Việt Nam - Phân hiệu TP Hồ Chí Minh, cho biết được tham dự và trình bày nghiên cứu tại FETC 2025 là một trải nghiệm quý giá. Hội thảo được tổ chức chuyên nghiệp, quy tụ nhiều chuyên gia và đề tài thú vị. Đây là cơ hội trao đổi học thuật và mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực AI.

Còn em Huỳnh Ngọc Thịnh, sinh viên Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, hào hứng cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp nghe các giáo sư quốc tế và các nhà nghiên cứu trình bày những đề tài về AI. Đây vừa là cơ hội học hỏi, vừa khơi dậy ước mơ nghiên cứu của sinh viên”.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết