18/11/2023 - 21:38

AI trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Hai ứng viên tổng thống Argentina gồm Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Unión por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử và Hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, video nhằm quảng bá bản thân và thậm chí là tấn công lẫn nhau.

Tấm áp phích về ông Massa do AI tạo ra. Ảnh: NYT

Tấm áp phích về ông Massa do AI tạo ra. Ảnh: NYT

Trong những tấm áp phích nằm rải rác trên đường phố thủ đô Buenos Aires mang “hơi hướng” Liên Xô, ông Massa mặc chiếc áo sơ mi có hình giống như huy chương quân đội và chỉ tay lên bầu trời xanh, xung quanh ông là hàng trăm người cao tuổi trong bộ quần áo màu xám, mặt bị biến dạng nhìn về phía ông với niềm hy vọng. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của người thiết kế mà đó là sản phẩm của một chương trình AI. “Ðó là biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh. Hình ảnh trên áp phích toát lên vẻ uy quyền và sự quyết tâm giành chiến thắng” - chiến dịch tranh cử của ông Massa cho biết.

Theo tờ Thời báo New York (NYT), phía ông Massa đã xây dựng một hệ thống AI có thể tạo ra hình ảnh và video về các nhân vật chính tham gia bầu cử tổng thống Argentina. Họ sử dụng AI để mô tả ông Massa là người mạnh mẽ, dũng cảm và lôi cuốn, đồng thời tạo ra các đoạn video cho thấy ông là một người lính trong chiến tranh cũng như các áp phích làm gợi nhớ về áp phích “Hy vọng” của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2008. Chiến dịch tranh cử của ông cũng đã sử dụng hệ thống AI để mô tả ông Milei, đối thủ của ông Massa, là người bất ổn, biến ông thành nhân vật trong các bộ phim Cỗ Máy Con Người (1971) và Run sợ ở Las Vegas (1998).

Song, phần lớn nội dung do hệ thống AI nói trên tạo ra là giả tạo. Một số tác phẩm còn đi theo hướng cố tình đưa thông tin sai lệch. Chẳng hạn, phía ông Massa đã sản xuất ra một video “siêu giả” rồi đăng tải trên mạng xã hội Instagram, trong đó ông Milei giải thích cách thức hoạt động của thị trường mua bán nội tạng người. Trong đoạn video, ông Milei cho rằng về mặt triết học thì cách thức đó phù hợp với quan điểm tự do của ông. “Chúng tôi đã nhờ AI giúp ông Milei giải thích về hoạt động buôn bán nội tạng và điều này đã xảy ra” - chiến dịch tranh cử của ông Massa thừa nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn với NYT, ông Massa cho biết ông đã bị sốc khi lần đầu nhìn thấy những gì mà AI có thể làm. “Tôi đã không chuẩn bị tâm trí cho thế giới mà tôi sắp sống. Ðó là một thách thức lớn. Chúng ta đang phải cưỡi một con ngựa mà chúng ta không biết rõ tính nết của nó” - ông Massa nói. Khi NYT cho ông xem đoạn video mà chiến dịch tranh cử của ông tạo ra về ông Milei và hoạt động buôn bán nội tạng người, ông bối rối cho biết: “Tôi không đồng ý với việc sử dụng cách thức này”. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Massa sau đó nhấn mạnh rằng đoạn video nói trên chỉ mang tính chất cợt đùa và được chú thích là do AI tạo ra.

Song, ông Milei cũng không phải “dạng vừa”, đã “phản công” bằng cách chia sẻ những hình ảnh do AI vẻ ra, trong đó miêu tả ông Massa là một nhà lãnh đạo Trung Quốc và bản thân ông là một con sư tử hoạt hình đáng yêu. Bài viết của ông đã nhận được hơn 30 triệu lượt xem.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina rõ ràng đang trở thành nơi thử nghiệm AI trong chiến dịch tranh cử. Trong đó, 2 ứng cử viên và những người ủng hộ họ sử dụng công nghệ này để chỉnh sửa hình ảnh và video sẵn có, đồng thời tạo ra những hình ảnh, video mới, thậm chí là các áp phích, từ đó gây ra các cuộc tranh luận về việc liệu các video đó có thật hay không.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra lo ngại về tác động của AI đối với bầu cử, bởi công nghệ này có thể đánh lừa và gây nhầm lẫn cho cử tri, tạo ra nghi ngờ về điều gì là có thật, điều gì là không thật và làm gia tăng lượng thông tin sai lệch có thể được lan truyền trên mạng xã hội. Trong nhiều năm qua, những lo ngại đó phần lớn chỉ mang tính suy đoán vì công nghệ sản xuất ra loại video giả như vậy quá phức tạp, đắt tiền. “Nhưng bây giờ, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của các công cụ như vậy. Chúng ngày càng phát triển mạnh và dễ dàng tiếp cận hơn” - Henry Ajder, chuyên gia AI và cố vấn tại bộ phận thực tế ảo Reality Labs của Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram), cho biết.

 Tại cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vào giữa tháng 8 vừa qua, Hạ nghị sĩ Javier Milei đã làm rúng động dư luận Argentina khi giành số phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 30,2%. Trong khi đó, ông Massa đứng vị trí thứ hai, với 21,4% số phiếu ủng hộ. Tuy vậy, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1, ông Massa đã “lật ngược thế cờ” khi dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 37%, trong khi ông Milei tụt xuống vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ khoảng 30%. 

Theo giới phân tích chính trị, cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 ngày 19-11 mang tính quyết định đang trở nên gay cấn và khó đoán định hơn bao giờ hết. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên gần như ngang nhau. Trong số 9 cuộc khảo sát được công bố trong những tuần gần đây, ông Milei có được đôi chút lợi thế khi dẫn đầu tại 5 cuộc khảo sát, trong khi ông Massa chiếm ưu thế trong 4 cuộc. Tuy vậy, trong tất cả các cuộc khảo sát, khoảng cách giữa hai ứng cử viên tổng thống nói trên đều không quá 2%. Cùng với đó, các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy một số lượng lớn cử tri Argentina vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đối với chủ đề được quan tâm nhất hiện nay là kinh tế, việc 2 ứng cử viên đề xuất các giải pháp hoàn toàn trái ngược nhau đã khiến hàng triệu cử tri tỏ ra lưỡng lự với lá phiếu 
của mình.

Chia sẻ bài viết