01/10/2022 - 10:51

Ái nữ ông Thaksin, ẩn số mới trên chính trường Thái Lan 

Theo khảo sát mới đây của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA), Paetongtarn Shinawatra - con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chức thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Cụ thể, khảo sát tiến hành với 2.500 người trong thời gian từ 15 đến 21-9 của NIDA cho thấy tỷ lệ ủng hộ Paetongtarn Shinawatra là 21,6%, chỉ thấp hơn tỷ lệ 24% cử tri còn do dự. Ông Prayut Chan-ocha, người đang bị đình chỉ chức vụ thủ tướng, xếp thứ 4 với tỷ lệ 10,1%. Ðảng Pheu Thai - đảng của con gái ông Thaksin- nhận được nhiều sự ủng hộ nhất với 34,4%, trong khi 13,6% ủng hộ đảng Tiến lên và 24% tuyên bố không ủng hộ đảng nào trong cuộc bầu cử vào tháng 3-2023. Tỷ lệ ủng hộ đảng Palang Pracharat của đương kim Thủ tướng Prayut là 5,6%.

Ông Thaksin và con gái Paetongtarn.

Paetongtarn Shinawatra (36 tuổi), là con út trong số 3 người con của ông Thaksin Shinawatra và bà Potjaman Na Pombejra. Cô tốt nghiệp cử nhân khoa Chính trị học, chuyên ngành Xã hội và Nhân chủng học tại Ðại học Chulalongkorn (Thái Lan) và đã có bằng tiến sĩ ngành Quản trị khách sạn quốc tế tại Ðại học Surrey (Anh). Ngoài tham gia chính trị, Paetongtarn còn là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn phát triển bất động sản SC Asset và sở hữu khối tài sản trị giá 4,3 tỉ bath (tính đến năm 2021). Paetongtarn kết hôn năm 2019 với Pidok “Por” Sooksawas - phi công của một hãng hàng không thương mại - và có với nhau 1 cô con gái.

Hồi tháng 3 năm nay, Paetongtarn được chọn làm lãnh đạo của chương trình “Gia đình Pheu Thai” nhằm giúp đảng này củng cố đoàn kết để giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Tuy Pheu Thai vẫn chưa xác nhận ái nữ nhà Thaksin là ứng viên chính thức của họ, mà chỉ muốn “thăm dò” tình cảm của công chúng đối với cô, song các chuyên gia chính trị nhận định Paetongtarn hiện là lựa chọn tốt nhất của đảng này.

Trong khi đó, Giáo sư Wanwichit Boonprong tại Ðại học Rangsit nhận định Pheu Thai sẽ đối mặt tình huống khó xử nếu chọn Paetongtarn làm ứng viên ra tranh cử thủ tướng, vì cô phải thể hiện quan điểm rõ ràng về ý định về nước của cha mình. Mặt khác, ái nữ của ông Thaksin được cho là quá trẻ để lãnh đạo đất nước, đặc biệt là khi bộ máy hành chính hiện tại đang dưới quyền của Tướng Prayut kể từ sau cuộc đảo chính năm 2006.

Ðược biết, ông Thaksin (72 tuổi) hiện sống sống lưu vong ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) để tránh các cáo buộc tham nhũng trong nước. Dù vậy, cựu thủ tướng Thái Lan vẫn luôn có ảnh hưởng lớn đến nền chính trị trong nước. Em rể ông, Somchai Wongsawat và em gái ông, Yingluck Shinawatra, từng lần lượt trở thành thủ tướng thứ 26 và 28 của nước này. Gần đây, ông Thaksin thường xuất hiện trong các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của con gái, người từng tiết lộ “cha rất mong trở lại đất nước một lần nữa”. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng sự hiện diện của Paetongtarn tại đảng Pheu Thai có thể là bước đệm để cha cô trở lại Thái Lan.

Nhưng bất chấp sức mạnh của gia tộc Shinawatra và tình hình hiện tại, đảng Pheu Thai và Paetongtarn có thể đối mặt với những trở ngại lớn trên con đường chinh phục quyền lực. Pheu Thai từng giành được nhiều ghế nhất trong mọi cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001, nhưng hai lần bị quân đội và tòa án tước bỏ quyền lực. Trong khi đó, các đảng chủ chốt, bao gồm đảng Palang Pracharath cầm quyền và đối tác liên minh Bhumjaithai, đều khẳng định sẽ thể hiện tốt hơn năm 2019.

Ðược biết, để trở thành thủ tướng, một ứng viên phải giành được đa số phiếu trong Hạ viện 500 ghế và Thượng viện 250 ghế. Nhưng theo hiến pháp do quân đội soạn thảo, tất cả 250 thượng nghị sĩ hiện được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, kết thúc vào năm 2024, nghĩa là họ có thể tác động đến kết quả của cuộc bầu cử sắp tới.

NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết