14/07/2013 - 20:49

Ai Cập điều tra hình sự Tổng thống bị phế truất

Bất chấp Mỹ và Đức kêu gọi chính quyền lâm thời Ai Cập trả tự do cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, viện công tố Ai Cập ngày 13-7 thông báo bắt đầu điều tra các cáo buộc chống lại ông này cùng cựu thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Mahdy Akef, Phó Chủ tịch Đảng Tự do và Công lý Essam El-Erian về một số tội như làm gián điệp, sát hại người biểu tình, kích động bạo lực, sở hữu vũ khí và làm tổn hại nền kinh tế.

Hiện ông Morsi và 33 thủ lĩnh cấp cao của Huynh đệ Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao Mohamed Badie, cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra khác liên quan đến vụ vượt ngục trong làn sóng nổi dậy lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011.

Trong một diễn biến khác, các thành viên Hội đồng Shura (tức Thượng viện Ai Cập) đã ra bác bỏ tính hợp pháp của các quyết định được đưa ra sau khi quân đội phế truất Tổng thống Morsi, trong đó có việc giải thể cơ quan này và hủy bỏ bản Tuyên bố Hiến pháp vốn đã được người dân Ai Cập thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức công bằng và tự do. Giới lãnh đạo Hồi giáo Ai Cập thì thông báo họ đã kêu gọi một cuộc biểu tình mới trên quy mô toàn quốc từ ngày 15-7 nhằm buộc quân đội phải phục chức cho ông Morsi.

HOÀNG NAM (Theo Reuters, Itar-Tass)

Chia sẻ bài viết