* Mỹ có hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân
Khẳng định “hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân luôn là ưu tiên cao nhất của Liên Hiệp Quốc và là khát khao cháy bỏng của nhân loại”, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 3-5 đã khai mạc Hội nghị kiểm điểm thực hiện Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) tại New York trong niềm mong đợi hơn 100 nước tham gia Hội nghị sẽ có những hành động quyết định để xây dựng một thế giới an toàn hơn.
Để định hướng hành động, TTK Ban Ki-moon đã nêu ra 5 điều kiện then chốt nhằm thúc đẩy thành công một thế giới không vũ khí hạt nhân. Một là, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân phải cam kết loại trừ vũ khí nguyên tử. Hai là, cần nỗ lực để tất cả các nước đều tham gia NPT và đảm bảo rằng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không bị lợi dụng để che đậy việc phát triển vũ khí hạt nhân. Ba là, cần tăng cường hiệu lực của luật pháp, trong đó có Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và Công ước chống khủng bố hạt nhân. Bốn là, nỗ lực củng cố khu vực phi hạt nhân ở Trung Đông cũng như các khu vực khác. Năm là, tăng cường tiến trình kiểm điểm thực hiện NPT. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đánh giá cao nhiều nước thể hiện vai trò tiên phong bằng việc từ bỏ vũ khí hạt nhân, hủy bỏ kho vũ khí nguyên tử và thiết lập các khu vực phi vũ khí hạt nhân.
* Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo nước này có tất cả 5.113 đầu đạn hạt nhân, kể cả những đầu đạn đã triển khai có thể dùng ngay hoặc được cất trữ trong kho. Họ còn cho biết kho vũ khí của Mỹ hiện đã giảm 84% khối lượng so với thời điểm nhiều nhất là vào cuối năm 1967, với tổng số 31.225 đầu đạn nguyên tử. Theo Hội các nhà khoa học Liên bang Mỹ, số liệu mà Lầu Năm Góc đưa ra không bao gồm số đầu đạn hạt nhân đã hết hạn dùng và chuẩn bị đem đi phá hủy (ước tính khoảng 4.600 đầu đạn). Lầu Năm Góc cũng không nói rõ kích cỡ của những đầu đạn hạt nhân còn lại, nhưng theo các phân tích trước đó, nhiều đầu đạn có sức công phá mạnh hơn nhiều so với lượng bom đã dội xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản hồi chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Với tiết lộ trên, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên công khai số lượng đầu đạn nguyên tử hiện có trong kho vũ khí hạt nhân của mình. Việc làm này được cho là để khuyến khích sự cởi mở từ những nước đang sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như động viên cho mục tiêu giải trừ quân bị toàn cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong số những nước có trang bị vũ khí hạt nhân, Nga có khoảng 12.000 đầu đạn nguyên tử, Pháp 300, Trung Quốc 200 và Anh 160. Có 4 quốc gia chưa tham gia Hiệp ước Không phổ biến Hạt nhân (NPT) nhưng sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ (khoảng 250 đầu đạn hạt nhân), Pakistan (100), CHDCND Triều Tiên (10) và Israel (80).
THANH TRÚC (Theo TTXVN, Telegraph)