08/04/2008 - 23:17

Tiền Giang:

4 năm tù dành cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 8-4, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự “gây rối trật tự nơi công cộng đối với 4 bị cáo: Nguyễn Văn Nguyễn (sinh năm 1968), Nguyễn Văn Hùng (sinh 1958), Nguyễn Thị Đẹp (sinh 1969) và Nguyễn Thị Khơi (sinh năm 1963) cùng ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, với mức án mỗi bị cáo 1 năm tù giam.

Các bị cáo nằm trong số các hộ dân thuộc diện giải tỏa giao trả mặt bằng cho dự án xây dựng Khu Công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dù đã nhận tiền đền bù nhưng các bị cáo vẫn lôi kéo nhiều hộ dân ở địa phương đến các cơ quan hữu quan cấp huyện, tỉnh đòi tăng mức bồi thường. Chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã xem xét và nhận thấy việc bồi thường cho các hộ trên là hợp tình, hợp lý và đã hết thời hạn khiếu nại. Trong 3 ngày 23, 24, 25/11/2007, bốn bị cáo: Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Khơi và Nguyễn Thị Đẹp đã chủ mưu lôi kéo hơn 100 người khác tụ tập trước Khu Công nghiệp Tân Hương xây dựng hàng rào ngăn cản các lực lượng thi công các công trình ở khu công nghiệp này, làm ách tắc giao thông tại cổng Khu Công nghiệp Tân Hương 54 giờ liền, gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị gần 47 triệu đồng. Trước đó, ngày 1-10-2007, Nguyễn, Hùng, Khơi và Đẹp còn cầm đầu nhóm khiếu kiện đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Tiền Giang có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, bị Công an phường 1, thành phố Mỹ Tho xử phạt hành chánh với mức cảnh cáo.

CHU TRINH

Chia sẻ bài viết