24/11/2018 - 09:20

22 Tác phẩm xuất sắc nhận giải báo chí về ĐBSCL năm 2018 

(CT)- Tối 23-11, tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình Hậu Giang tổ chức Lễ Trao giải báo chí Về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. 

Ban tổ chức trao Giải nhất thể loại phát thanh và truyền hình cho nhóm tác giả đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Theo Ban Tổ chức, giải báo chí Về Đồng bằng sông Cửu Long năm  2018 đã nhận gần 350 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm lần này tập trung phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của vùng ĐBSCL như: biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, an sinh xã hội, liên kết vùng, hội nhập kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực.... Nhiều tác phẩm tập trung tuyên truyền về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

Dịp này, Ban tổ chức đã chọn ra 57 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ đó chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình để trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất ở thể loại báo in và báo điện tử được trao cho loạt bài 3 kỳ: “Kịch bản” mới cho cây ăn trái” của tác giả Nguyễn Thái Thiện (bút danh Phương Anh) - Báo Ấp Bắc. Giải nhất thể loại phát thanh và truyền hình thuộc về tác phẩm “Sống ở cửa sông” của nhóm tác giả đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo đã phát động Giải báo chí "Về ĐBSCL năm 2019".

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
giải báo chí