24/04/2008 - 23:09

Lạng Sơn:

13 năm tù cho kẻ dùng lá ngón giết chồng

Ngày 24-4, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án Triệu Thị Thanh (tức A Múi - SN 1978), trú tại thôn Cốc Sâu, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) với mức án 13 năm tù giam về tội giết người. Hành vi phạm tội của Triệu Thị Thanh là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi mắng nên đã nảy sinh ý đồ dùng lá ngón ngâm rượu để đầu độc, giết chồng.

Trưa ngày 14-11-2007, Thanh rủ chồng là Triệu Văn Thuận (tức Suẩn - SN 1974), trú cùng thôn, đi sang thôn Nà Bẻ, xã Nam Quan để gặt lúa. Trước khi đi, Thanh đã chuẩn bị sẵn một chai Coca Cola (loại 1,25l) đựng rượu có ngâm rễ cây lá ngón và nói dối chồng là rượu thuốc chống đau lưng. Khi đến đồi Khau Cải thuộc thôn Khôn Mùn, Thanh đã rủ chồng cùng uống rượu. Sau khi chồng đã ngấm rượu độc, không thể nói được, Thanh đã dùng chai rượu ngâm lá ngón đổ vào mồm chồng với mục đích làm Thuận chết hẳn. Giết Thuận xong, Thanh đã kéo xác chồng xuống giấu tại sườn đồi Khau Cải và đi về nhà ngủ. Đến ngày 19-11, Thanh trở lại nơi giấu xác chồng với mục đích đào hố chôn nhằm phi tang. Sau khi chôn Thuận xong, Thanh về nhà phao tin không tìm thấy chồng để nhờ mọi người cùng đi tìm. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của thị Thanh đã bị quần chúng phát hiện và tố giác.

MẠNH CƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết