17/09/2018 - 08:16

11 dự án tiêu biểu của ĐBSCL vào chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4” năm 2018 

(CTO)- Trong 2 ngày (15 và 16-9), tại tỉnh Bến Tre diễn ra vòng bán kết 1, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4” năm 2018 với chủ đề phát triển tài nguyên bản địa từ ứng dụng công nghệ, do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng với các đơn vị và doanh nghiệp tổ chức.

Các dự án tiêu biểu của ĐBSCL được trao chứng nhận bước vào vòng chung kết, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần 4, năm 2018

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần 4 thu hút các starup đến từ  27 tỉnh, thành trong cả nước tham gia với 160 dự án, ý tưởng. Trong đó, có 108 dự án được Ban Tổ chức tuyển chọn tham gia vòng bán kết 1 tại tỉnh Bến Tre và vòng bán kết 2 tại TP Hồ Chí Minh. Tại vòng bán kết 1, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần 4, 41/63 chủ dự án, ý tưởng khởi nghiệp của ĐBSCL đều có sự chuẩn bị tốt từ khâu trưng bày sản phẩm đến phần thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo…

Qua 2 ngày tranh tài vòng bán kết 1, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần 4, ĐBSCL đã chọn ra 11 dự án tiêu biểu bước tiếp vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần 4 vào ngày 27 và 28-10. Một số dự án tiêu biểu: Sản xuất và đưa sản phẩm trái quách đến người tiêu dùng (tỉnh Trà Vinh), nón xơ dừa, du lịch phát triển tài nguyên bản địa- Dự án C2T (tỉnh Bến Tre)…

Điểm nổi bật của các dự án khởi nghiệp ĐBSCL được lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” lần này không chỉ mang tính khả thi cao trong khai thác giá trị gia tăng tài nguyên bản địa mà còn mang tính độc đáo, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng.

M.Hoa

Chia sẻ bài viết