17/11/2013 - 21:54

Ninh Kiều

10 năm - xứng tầm là trung tâm thành phố

Trong những năm qua, dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng trên của quận Ninh Kiều luôn duy trì ở mức khá cao, thương mại dịch vụ là thế mạnh của quận (chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế) vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng. Các khu phố chuyên doanh, hệ thống ngân hàng, hệ thống siêu thị của các tập đoàn lớn đã đến và đầu tư; hệ thống nhà hàng, khách sạn phát triển, gia tăng sự dồi dào hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm và sinh hoạt ngày càng cao của nhân dân... Với những bước phát triển nhanh chóng, 10 năm qua, quận Ninh Kiều đã và đang khẳng định vai trò là trung tâm của TP Cần Thơ.

Diện mạo mới

Theo UBND quận Ninh Kiều, cùng với quá trình TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, nhất là từ khi trở thành đô thị loại I, quận Ninh Kiều đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thành phố và Trung ương. Do đặc thù của quận trung tâm, Ninh Kiều có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội, về vị trí địa lý…., có nhiều công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác nhau làm diện mạo đô thị nhiều thay đổi. Tất cả có ý nghĩa rất lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận . Đây cũng là cơ hội tốt để quận Ninh Kiều khẳng định là trung tâm của TP Cần Thơ và là động lực góp phần cùng với các quận, huyện khác vươn lên để TP Cần Thơ xứng đáng là thành phố trung tâm về kinh tế - xã hội của cả vùng ĐBSCL.

Một góc đô thị Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phường An Khánh, quận Ninh Kiều – trước đây là một phần của xã An Bình (TP Cần Thơ thuộc tỉnh Cần Thơ cũ) kinh tế còn mang nặng tính nông nghiệp, cơ sở hạ tầng yếu kém. Từ khi xã An Bình lên phường thuộc quận Ninh Kiều và chia tách thành phường An Khánh và An Bình (vào năm 2007), đô thị An Khánh dần dần "thay da, đổi thịt". Đến nay, những thửa ruộng, mảnh vườn phần lớn đã được đô thị hóa. Đường sá cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở mới. Những căn nhà lầu, biệt thự khang trang theo đó mọc lên. Các khu dân cư, tái định cư được đầu tư xây dựng nên người dân tập trung về địa bàn phường cũng tăng nhanh. Chỉ trong 5 năm, từ năm 2007 đến năm 2012, dân số của An Khánh đã tăng từ khoảng 5.000 dân lên khoảng 12.000 dân. Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết: Lúc mới chia tách, trên địa bàn phường được chọn quy hoạch rất nhiều dự án khu đô thị, hành chánh, thương mại… Theo đó, nhiều dự án đã được đầu tư, xây dựng nên vùng ven ngày xưa giờ trở thành nơi tập trung nhiều công trình công cộng, khu dân cư mang tầm vóc đồng bằng…

Không chỉ riêng phường An Khánh, nhiều công trình lớn, cao tầng trên địa bàn quận được hình thành, thể hiện xu hướng phát triển không gian của một đô thị hiện đại xanh - sạch – đẹp. Nhiều công trình, dự án đã và đang được thực hiện có sức lan tỏa, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả vùng ĐBSCL, như: Bệnh viện Đa khoa thành phố (700 giường), bệnh viện Nhi đồng ( 500 giường), Bệnh viện Ung bướu, Trường Đại học Cần Thơ (mở rộng), Trường Đại học Y dược, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, kè sông Cần Thơ, đường Mậu Thân – Sân bay Trà Nóc (đường Võ Văn Kiệt), đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Văn Linh, Khu tái định cư Thới Nhựt 2, kè rạch Khai Luông,… Bên cạnh đó, việc đầu tư và phát triển các khu dân cư ở khu vực: Cồn Khương, quốc lộ 91B, đường Nguyễn Văn Cừ với nguồn vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng… góp phần tạo vẻ sầm uất cho nội ô thành phố. Không chỉ có những khu dân cư, nội ô thành phố kể từ khi trực thuộc trung ương, hệ thống siêu thị như Co.opmart, Vinatexmart, Nguyễn Kim…, các cửa hàng chuyên doanh xuất hiện ngày càng nhiều. Chính những hoạt động giao thương của các loại hình kinh doanh hiện đại này thu hút một lượng lớn người dân từ các địa phương ở vùng ĐBSCL đến Cần Thơ tham quan, mua sắm; tạo thêm vẻ sầm uất cho nội ô thành phố.

Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Gần 10 năm qua, quận Ninh Kiều luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là trung tâm đầu mối giao thương quan trọng của TP Cần Thơ. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng từ 15,5% - 18%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2004 là 960 USD/người/năm, năm 2013 ước đạt 2.800 USD/người/năm; dự kiến đạt 3.100 USD/người/năm trong năm 2014. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư có chiều sâu. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, quận tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị gắn với việc chỉnh trang đô thị. Bộ mặt đô thị quận ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (năm 2013 ước giảm còn 1,25%)...

Xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại

Từ năm 2011 đến nay, quận Ninh Kiều chọn chủ đề năm là "Trật tự kỷ cương đô thị" (TTKCĐT) nhằm đẩy mạnh quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, ý thức của người dân được nâng lên, các mô hình vận động cộng đồng được nhân dân tích cực ủng hộ, đường phố, ngõ hẻm sạch hơn. Tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo thương mại tràn lan ở một số tuyến đường chính của quận, tình hình xây dựng không phép, sai phép… giảm đáng kể. Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: "Lập lại TTKCĐT nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh hiện đại nên trong quá trình thực hiện cần có những giải pháp đồng bộ, phải thực hiện tốt việc chỉnh trang, làm đẹp, tạo mỹ quan đô thị. Vừa tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng ý thức của người dân, vừa phải có các biện pháp hành chính xử lý các hành vi cố tình vi phạm, vừa phải tạo điều kiện để người dân chấp hành… Do đó, việc xây dựng nếp sống văn hóa, TTKCĐT vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ lâu dài của quận trong quá trình xây dựng Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ".

Thời gian tới, Ninh Kiều tiếp tục xây dựng và phát triển quận thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - xã hội, xây dựng người Ninh Kiều theo tiêu chí con người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch". Phấn đấu từ nay đến năm 2020 đưa kinh tế quận có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với việc đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh… Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Ninh Kiều sẽ tận dụng tốt mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế; khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế với tốc độ nhanh theo hướng bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp. Phát huy nội lực là chủ yếu để đầu tư phát triển nhanh cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn quận. Ninh Kiều sẽ quy hoạch quận theo hướng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị xanh- sạch - đẹp. Tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm… Ninh Kiều quyết tâm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngang bằng mức sống của các đô thị lớn trong cả nước… xứng tầm là quận trung tâm của thành phố động lực phát triển vùng ĐBSCL…

Bài, ảnh: HÀ TRIỀU

 

Chia sẻ bài viết