Tham mưu trưởng Hải quân Ðức, Phó Ðô đốc Kay-Achim Schonbach, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ luật lệ sau khi chỉ rõ hoạt động “bùng nổ” của Hải quân Trung Quốc là nguyên nhân gây bất an trong khu vực, đồng thời cho biết quân đội Ðức sẽ có mặt thường xuyên hơn ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục Bayern của Hải quân Đức.
Trả lời phỏng vấn Ðài CNBC, Phó Ðô đốc Schonbach so sánh mức độ gia tăng quy mô của lực lượng Trung Quốc tương đương với cả Hải quân Pháp cứ sau mỗi 4 năm. Với tốc độ như vậy, có thể thấy các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang nỗ lực tiến gần hơn tới tham vọng trở thành lực lượng “hải quân nước xanh” thực sự và tất nhiên cũng để tạo ra sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc. “Câu hỏi hiện nay là những hoạt động đó liệu có phù hợp với trật tự dựa trên quy tắc quốc tế hay không” - ông Schonbach đặt vấn đề.
Quan ngại được nêu ra trong bối cảnh quy mô ngày càng mở rộng của Hải quân Trung Quốc trở thành mối quan tâm hàng đầu với Mỹ cũng như các nền dân chủ khác ở châu Âu lẫn châu Á. Trong chuyến thăm Ðông Nam Á tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần nữa thúc giục Trung Quốc chấm dứt “hành động gây hấn” trong khu vực. Trước đó vào tháng 7, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã nêu cụ thể tình hình Biển Ðông, rằng không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị “đe dọa nghiêm trọng” như trên vùng biển chiến lược này khi Bắc Kinh liên tục “cưỡng ép và đe dọa quyền tự do hàng hải” của nhiều nước lân cận.
Ðức tăng cường can dự ở châu Á
Ðể buộc Bắc Kinh hạn chế “hành vi xấu” ở khu vực, Mỹ liên tục gia tăng áp lực bằng cách mở rộng hiện diện quân sự thông qua các cuộc tập trận và hoạt động tuần tra tự do hàng hải. Các đồng minh phương Tây như Anh, Pháp, Úc, Canada cũng có động thái tương tự.
Mới nhất là thông báo của Phó Ðô đốc Schonbach về việc Ðức sẽ định kỳ hai năm một lần triển khai tàu chiến đến khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Nước này đã thảo luận với Singapore cùng Nhật Bản, Hàn Quốc những công việc liên quan. Trước mắt, Berlin dự định triển khai một khinh hạm và một tàu hỗ trợ vào năm 2023. Một “trung tâm hậu cần không cố định” có thể được thiết lập để hỗ trợ sứ mệnh này. Quân đội Ðức cũng sẽ đưa các đơn vị không quân và an ninh mạng tới Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2022.
Thông tin được công bố giữa thời điểm tàu khu trục Bayern của Hải quân Ðức cập cảng Changi và bắt đầu chuyến thăm 16 ngày tại Singapore trong khuôn khổ đợt triển khai kéo dài 6 tháng tới châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau gần 2 thập niên tàu chiến của Ðức hoạt động trong khu vực và diễn ra một năm sau khi Berlin ban hành hướng dẫn chính sách về Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.
Trong bài phát biểu theo lời mời của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, ông Schonbach mô tả khu trục hạm Bayern hiện đóng vai trò như chiếc “tàu phá băng” để chuẩn bị cho các sứ mệnh trong tương lai. Các sứ mệnh này có thể được tiến hành thông qua chính sách mở rộng hợp tác an ninh và quốc phòng với đối tác trong khu vực, thể hiện cam kết của Ðức trong chiến lược tăng cường can dự ở châu Á. Trong đó, Hải quân Ðức không loại trừ khả năng tham gia các hoạt động do một cụm tàu sân bay tấn công dẫn đầu hoặc điều tàu đi qua eo biển Ðài Loan - động thái thường bị Trung Quốc cảnh báo.
Nhưng ở sứ mệnh hiện tại, Phó Ðô đốc Schonbach cho biết tàu khu trục Bayern không đi qua eo biển Ðài Loan. Một mặt, ông nói rõ sự hiện diện của khu trục hạm Bayern không phải hành động khiêu khích mà là dấu hiệu cho thấy tình hình leo thang tới mức Ðức cảm thấy phải phát thông điệp tới Trung Quốc. Dù vậy, Berlin không muốn có hành động “đao to búa lớn” trong đợt tái khởi động sứ mệnh hải quân sau 19 năm ở khu vực.
MAI QUYÊN (Theo CNBC)