09/01/2026 - 08:32

“Tình cây và đất” thông tin hữu ích về nông nghiệp 

“Tình cây và đất” là chương trình chuyên đề cung cấp đến người xem thông tin hữu ích về sự phát triển của nông nghiệp Cần Thơ và các tỉnh, thành trên cả nước; giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ 25 phút Chủ nhật hằng tuần trên kênh Cần Thơ 1.

Chương trình khoảng 15 phút, gồm 2 phần: Nhà nông cần biết và Phía sau cây lúa. Theo đó, phần đầu chương trình là thông tin tổng hợp các tin tức về nông nghiệp trên cả nước và quốc tế. Các hội nghị, hội thảo, các chính sách, cơ chế hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp ở địa phương được thông tin cụ thể. Ngoài ra còn có các thông tin về vụ mùa, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương, giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nước ngoài. Nổi bật là các mô hình ứng dụng công nghệ cao, các mô hình canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở các quốc gia; hay các giải pháp nâng cao sức khỏe đất, cây trồng thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững...

Nhiều thông tin hữu ích được cập nhật trong chương trình để nông dân, người xem có thể theo dõi, nắm bắt các kiến thức, kỹ thuật để làm nông nghiệp hiệu quả. Như thông tin về quy trình sản xuất và đo đạc theo Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án). Đề án được triển khai tại 64 xã, phường, với diện tích thực hiện năm 2025 là 104.500ha, dự kiến mở rộng lên 170.877ha vào năm 2030, cùng sự tham gia của 171 tổ hợp tác, hợp tác xã.

Các phương pháp tăng cường sức khỏe cho đất được chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Chụp màn hình

Nổi bật trong “Tình cây và đất” là đi vào các mô hình thực tiễn tại các địa phương ở phần Phía sau cây lúa. Bên cạnh lúa, nông dân có thể triển khai nhiều mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như mô hình trồng dừa ở xã Cù Lao Dung nhằm từng bước hình thành vùng nguyên liệu dừa tươi xuất ngoại. Việc trồng dừa theo hướng hữu cơ không chỉ giúp vườn dừa nâng cao năng suất, giảm sâu bệnh mà còn giúp dừa bán có giá, ổn định. Theo đó, Cù Lao Dung đã xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ khoảng 263ha, gắn với 2 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Toàn TP Cần Thơ hiện có hơn 12.000ha trồng dừa với 15 mã vùng trồng.

Tương tự, các mô hình Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cũng mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Như mô hình HTX nông nghiệp Xóm Đồng 2 (xã Thới An Hội) nổi tiếng với thương hiệu vú sữa bơ hồng. Từ gia đình anh Trần Văn Tám đến gia đình chị Nguyễn Thị Chúc Ngân đều chuyển đổi sang mô hình trồng vú sữa bơ hồng bởi lợi ích kinh tế mang về. Các hộ nông dân không chỉ được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật trồng mà còn kết nối giúp bao tiêu vườn, tạo kinh tế ổn định. Nhờ vậy, xã Thới An Hội đã hình thành vùng chuyên canh và trái vú sữa bơ hồng ở địa phương đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

Dù chỉ 15 phút nhưng “Tình cây và đất” mang đến cho người xem nhiều thông tin thiết thực và hữu ích về tình hình phát triển nông nghiệp địa phương.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết