29/06/2008 - 21:16

Sóc Trăng:

“Quan Ấp” cũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM vừa xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong khâu đền bù giải tỏa thuộc dự án đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua địa bàn xã Hưng Phú thuộc huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Trong lần xét xử sơ thẩm hồi cuối tháng 4-2008, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 2 nhân vật chính của vụ án là Nguyễn Quốc Trung 7 năm tù giam và Nguyễn Phi Công 5 năm tù giam với 3 tội danh: “nhận hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”. Do Trung và Công không có kháng cáo nên ra tòa lần này có 11 bị cáo là: Nguyễn Văn Suôl (1973), Lê Hữu Nghĩa (1963), Trần Văn Dũng (1957), Phan Thị Xưa (1972), Nguyễn Thị Ngọc (1971), Lê Quang Hiến (1958), Cao Văn Quân (1963), Lê Văn Quyên (1965), Nguyễn Văn Chánh (1955), Trịnh Văn Sơn (1960) và Đoàn Quốc Doanh (1976), trong đó có 2 “quan ấp”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trong vụ án này các bị cáo trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để cấu kết với nhau nhằm trục lợi trong quá trình làm hồ sơ giải phóng mặt bằng tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua hai xã Hưng Phú và Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Trong đó, Nguyễn Quốc Trung (nguyên cán bộ Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Mỹ Tú) là người chủ mưu trong việc nhận tiền của các hộ dân để giải quyết trả tiền đền bù sớm. Nguyễn Phi Công (nguyên cán bộ của hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Tú) và Nguyễn Văn Suôl (nguyên bí thư chi bộ, nguyên trưởng ấp Phương Hòa 1 thuộc xã Hưng Phú) là hai đồng phạm tích cực của Trung trong việc giải quyết hồ sơ đền bù và đã nhận của các hộ dân 15 triệu đồng. Đối với Lê Hữu Nghĩa (nguyên trưởng ấp Phương An 1) đã lợi dụng chức vụ là thành viên của ban giải phóng mặt bằng xã Hưng Phú nên đã nhận lời giúp hộ ông Nguyễn Văn Ngoan được áp giá đền bù đất nông nghiệp theo giá đất thổ cư để nhận hối lộ 5 triệu đồng. Không chỉ nhận hối lộ, Trung, Công, Suôl, Nghĩa đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 38 triệu đồng nhờ kê khống cây cối trên những thửa đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.

Mặc dù các bị cáo đã tỏ ra ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, Nguyễn Văn Suôl lãnh án 7 năm tù, Lê Hữu Nghĩa 4 năm tù cùng với 3 tội “nhận hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”. Những bị cáo còn lại nhận mức án 1 năm tù giam, trong đó Dũng, Xưa, Ngọc phạm tội “nhận hối lộ” còn Hiến, Quân, Quyên, Chánh, Sơn và Danh phạm tội “chiếm đoạt tài sản”.

TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết