14/10/2020 - 21:16

Ðồng bào Công giáo TP Cần Thơ thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 40 tỉ đồng 

(CT) - Hôm nay, 15-10, Ban Thường trực Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam (UBÐKCGVN) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Ông Phạm Ngọc Gác, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sóc Trăng - doanh nhân Công giáo tiêu biểu TP Cần Thơ, cùng đại diện Ban Biên Tập Báo Cần Thơ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Trong 5 năm qua, UBÐKCGVN thành phố đã tổ chức tuyên truyền và thực hiện một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng và vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban MTTQVN các cấp phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Công tác từ thiện nhân đạo là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, thu hút được các cá nhân, tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp tham gia. Nổi bật như phong trào xây dựng nhà tình thương của Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt), trong 5 năm qua, đã xây dựng gần 2.000 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 10 triệu đồng để tặng cho gia đình nghèo, không phân biệt lương giáo ở các quận, huyện lân cận.

Song song đó, các hoạt động giúp đỡ gạo, tiền cho những gia đình nghèo, bệnh nhân có bệnh nan y, trẻ mồ côi, giúp học bổng cho học sinh nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt. Ðiển hình như linh mục Nguyễn Ðức Mười, cha sở Giáo xứ An Hội Cần Thơ, hằng năm đã vận động, giúp đỡ số tiền trên 500 triệu đồng/năm cho bệnh nhân bệnh phong các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Cơ sở xã hội Ân Phúc, quận Cái Răng do các linh mục, tu sĩ Dòng Phanxico quản lý, nuôi dưỡng, điều trị các bệnh nhân tâm thần. Mái ấm Thiên Ân (quận Bình Thủy), do 1 nhóm thiện nguyện người Công giáo nhận nuôi dạy các trẻ mồ côi, sơ sinh bị bỏ rơi. Ông Phạm Ngọc Gác, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sóc Trăng, thời gian qua đã làm công tác từ thiện trên 10 tỉ đồng như: xây dựng 43 căn nhà tình nghĩa, tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang và TP Cần Thơ; tham gia phong trào khuyến học, với hàng trăm học bổng, máy vi tính, dụng cụ học tập cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Ðặc biệt, từ đầu năm đến nay, đồng bào Công giáo đã chung tay phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và lan tỏa trong khắp cộng đồng dân cư. Tất cả các giáo xứ, giáo dân đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch do tổ chức y tế hướng dẫn. Nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ; Giáo xứ An Hội; Giáo xứ Lộ 20 (Ninh Kiều); Dòng con Ðức Mẹ (Bình Thủy); Dòng Bác ái Vinh Sơn; Dòng Chúa Quan phòng… đã tích cực ủng hộ số tiền trên 4 tỉ đồng để giúp các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tin, ảnh: ĐỒNG TÂM

 

Chia sẻ bài viết