05/11/2022 - 08:22

Ðoàn viên, thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: Q. THÁI

Thực hiện Ðề án “Ðoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2019-2022”, gần 4 năm qua, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ cụ thể hóa đề án bằng nhiều mô hình tuyên truyền văn hóa giao thông và các công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT.

Cầu bê tông ở ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, do Thành đoàn Cần Thơ, Quỹ Hy Vọng và nhân dân đóng góp xây dựng, góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi, an toàn.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, tuổi trẻ thành phố tăng cường ứng dụng các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về giao thông cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Tiêu biểu như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về ATGT do Thành đoàn phối hợp Ban ATGT thành phố tổ chức, định kỳ mỗi năm một lần, bình quân thu hút gần 55.000 lượt ÐVTN tham gia. Mỗi năm, các cấp bộ Ðoàn - Hội tổ chức bình quân 30 lớp tập huấn về kỹ năng lái xe an toàn, sơ cấp cứu cho thanh niên, học sinh, cùng nhiều hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông, như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hội thi vẽ tranh tuyên truyền về ATGT và các công trình bích họa đường phố phổ biến, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Ðến nay, các cơ sở Ðoàn đã thành lập 502 đội hình tình nguyện giữ gìn trật tự đô thị, ATGT với gần 6.000 ÐVTN tham gia. Các đội hình tình nguyện thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm, nâng cấp hạ tầng giao thông và tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATGT cho bà con. Ðoàn bộ thành phố đăng ký thực hiện 654 tuyến phố, tuyến hẻm, tuyến đường văn minh, với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn, tổng chiều dài hơn 15km. Anh Nguyễn Thành Minh, Bí thư Xã đoàn Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, chia sẻ: “Mỗi năm, tuổi trẻ xã tình nguyện tham gia sửa chữa 20 công trình cầu, đường giao thông. Riêng năm 2022, Xã đoàn thực hiện 2 công trình lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, với tổng chiều dài hơn 5km, trị giá gần 250 triệu đồng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi, an toàn”.

Ðối với học sinh, sinh viên, Ðoàn - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng lồng ghép chuyên đề văn hóa giao thông trong chương trình tuần sinh hoạt công dân, sinh hoạt chính trị. Ðồng thời, phối hợp các địa phương ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong ÐVTN và người dân.

Chia sẻ bài viết