09/09/2019 - 09:54

“Nở rộ” thiết bị bay cá nhân ở châu Âu  

Nhà phát minh người Anh Richard Browning mới đây đã thực hiện thành công một chuyến bay qua eo biển Solent, với bộ đồ bay phản lực.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Richard Browning đã bay được một quãng đường khoảng 1,3km từ cảng Lymington ra đảo Wight (Anh). Đây là quãng đường xa nhất mà Richard Browning thực hiện được từ trước đến nay.

Bộ đồ bay của Richard Browning sử dụng 5 tuabin khí để tạo ra hơn 1.000 mã lực để bay lên. Nó có thể đạt tốc độ hơn 89 km/giờ. Công ty Gravity Industries hiện đứng đằng sau phát minh này. Họ đã được cấp bằng sáng chế cho bộ đồ bay phản lực này.

Hồi tháng 8 vừa qua, nhà phát minh người Pháp Franky Zapata cũng đã thực hiện thành công chuyến bay qua Eo biển Manche trên tấm ván bay. Franky Zapata đã bay được quãng đường tới hơn 35km, từ thị trấn Sangatte (Pháp) sang vịnh Saint Margaret (Anh). Tấm ván bay này sử dụng 5 động cơ phản lực nhỏ và có thể đạt tốc độ tới 160-170 km/giờ.

LÊ PHI (Theo Daily Mail, Reuters)

Chia sẻ bài viết