02/03/2008 - 10:43

“Ngày đen tối” của thị trường chứng khoán Mỹ

(TTXVN) - Kết quả kinh doanh thất vọng của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu, giá dầu tiếp tục đà leo thang trong khi chỉ số lòng tin của người tiêu dùng tụt xuống mức thấp chưa từng có là những bằng chứng rõ ràng về sự xuống dốc của nền kinh tế Mỹ, làm giới đầu tư hoảng loạn, bán đổ bán tháo cổ phiếu, khiến cho cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 29-2 mất giá thê thảm, bất chấp thông báo của Cục dự trữ liên bang (FED) sẽ đổ thêm 60 tỉ USD tiền mặt vào hệ thống ngân hàng để tránh xảy ra khủng hoảng tài chính. Ngày 29-2 được mô tả là “một ngày đen tối” của thị trường chứng khoán Mỹ.

Số liệu cuối ngày từ sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cho biết chỉ số công nghiệp Dow Jones của các tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong ngày 29-2 bị mất giá trung bình 315,79 điểm (2,5%), xuống còn 12.266,39 điểm. Toàn bộ 30 cổ phiếu thành viên của 30 tập đoàn trong Dow Jones như CitiGroup, JP Morgan, American Express...đều bị mất giá, trong đó mất giá nhiều nhất là cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Telecom Sprint Nextel, - tới 10% do bị mất hơn 100.000 khách hàng trong quý vừa qua, tiếp đó là cổ phiếu ABK của tập đoàn bảo hiểm công trái Ambac Financial, - tới 7,5% do bị thua lỗ 2,5 tỉ USD, tiếp theo là cổ phiếu AIG của tập đoàn tài chính và bảo hiểm AIG bị mất giá 7% vì bị thua lỗ tới 5,29 tỉ USD trong quý 4-2007 do các khoản nợ xấu trong lĩnh vực tín dụng thế chấp. Chỉ số Standard & Poor 500 cũng rớt giá tới 2,7%, còn 1.354,12 điểm trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq cũng bị mất giá 2,6%. Cổ phiếu Russell 2000 của các công ty nhỏ mất giá 11,90 điểm (1,69%), còn 693,20 điểm. Thực trạng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ cũng đã làm sụt giảm các loại cổ phiếu chủ lực của thế giới, trong đó cổ phiếu Nikkei của Nhật Bản giảm 2,32%, cổ phiếu FTSE 100 của Anh giảm 1,46%, cổ phiếu DAX của Đức giảm 2,03% và cổ phiếu CAC-40 của Pháp giảm 1,63%.

Chia sẻ bài viết