Nguyễn Minh Tường vừa mang vinh quang về cho đội tuyển cầu lông TP Cần Thơ khi giành HCĐ tại Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc tranh cúp Revilo năm 2013 ở nhóm tuổi 11. Minh Tường trở thành vận động viên cầu lông nhỏ tuổi nhất của Cần Thơ đoạt giải toàn quốc bởi em chỉ mới 11 tuổi (sinh năm 2002).
 |
|
Nguyễn Minh Tường với chiếc HCĐ Giải vô địch cầu lông cá nhân thiếu niên toàn quốc tranh cúp Revilo năm 2013. |
So với vận động viên của các đội khác tại giải cầu lông thanh thiếu niên toàn quốc 2013 vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, thì Minh Tường khá thấp bé và non nớt về kinh nghiệm trận mạc. Vậy mà khi lâm trận, Minh Tường tự tin với những cú đánh dứt khoát, nhanh nhẹn. Lần lượt hạ các đối thủ được đánh giá cao hơn để có mặt ở vòng bán kết nội dung nam lứa tuổi 11, nhưng đáng tiếc Minh Tường gặp phải tay vợt quá mạnh của đội Hà Nội, đành gác vợt nhận HCĐ. Dù vậy, việc Minh Tường có được huy chương là kết quả ngoài mong đợi của ban huấn luyện. Còn nhớ tại giải đấu này năm trước, Minh Tường đã sớm dừng bước ở vòng tứ kết. Đó cũng là lần đầu tiên Minh Tường tham gia đấu trường toàn quốc.
Minh Tường sinh ra trong gia đình yêu thể thao, mẹ thích môn cầu lông còn ba thì mê tennis, bóng bàn. Từ năm lớp 1, Minh Tường đã được ba mẹ tạo điều kiện tập quen dần với các môn thể thao, đặc biệt là môn cầu lông. Đến năm lớp 3, Minh Tường được HLV Nguyễn Thị Anh Trinh phát hiện và đưa em về đội năng khiếu của thành phố. HLV Anh Trinh cho biết: "Minh Tường là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong đội nhưng rất chịu khó, không vắng mặt buổi tập nào và tiếp thu rất nhanh, chỉ vài tháng là Tường đã rành các kỹ thuật cơ bản, các bài tập khó Minh Tường chỉ tập vài ngày là thông thạo". Sở trường của Minh Tường là lối đánh tấn công với những cú đập dứt điểm nhanh.
Tại các giải trong thành phố Minh Tường dường như không có đối thủ ở lứa tuổi của mình. Tại Hội khỏe Phù Đổng quận Ninh Kiều năm 2012, Minh Tường giành 2 giải nhất: đơn nam và đôi nam. Tuy nhiên, không có điều kiện thi đấu cọ xát thường xuyên với những đối thủ có trình độ tương đương, nên khi ra trận ở giải toàn quốc, Minh Tường tỏ ra yếu hơn các đối thủ về mặt kinh nghiệm, dù tâm lý rất ổn định, luôn tập trung vào trận đấu. HLV Anh Trinh cho rằng nếu tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu thì Minh Tường sẽ là vận động viên sáng giá của cầu lông Cần Thơ trong tương lai.
Trở về sau khi đoạt HCĐ lứa tuổi 11, Minh Tường cho biết: "Thành tích này là động lực để em tích cực tập luyện hơn nữa. Chơi cầu lông không chỉ là niềm đam mê mà còn giúp em rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp, gặp gỡ và kết thêm nhiều bạn". Hàng ngày sau giờ học ở trường Minh Tường đều đặn vác vợt đến Nhà thi đấu đa năng thành phố luyện tập ít nhất 2-3 giờ, chỉ trừ chủ nhật.
Đam mê thể thao, nhưng Minh Tường không quên việc học. Mỗi tối sau giờ tập cầu lông, em dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tự học, ôn bài. Nhờ bố trí lịch học và tập thể thao hợp lý mà 5 năm liền Minh Tường đều đạt là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.
HCĐ lứa tuổi 11 có thể chưa là thành tích to lớn, nhưng với Minh Tường, đó là nấc thang đầu tiên để em tiếp tục tiến bước trên con đường thể thao.
ÁI LAM