13/06/2026 - 05:18

⚠ Hàng giả không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Hermes, Gucci, Burberry, Louis Vuitton (LV), Dior, Versace... với quy mô và số lượng lớn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang len lỏi trên thị trường.

Không ít người tiêu dùng bị hấp dẫn bởi những sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng được bán với giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài giống hàng thật là những sản phẩm không được kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất. Các loại giày dép, túi xách hay phụ kiện giả nhãn hiệu thường được làm từ nguyên liệu giá rẻ, độ bền thấp, dễ hư hỏng sau thời gian ngắn sử dụng. 

Không chỉ thiệt hại cho người mua, hàng giả còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh. Những doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện đầy đủ các quy định về sở hữu trí tuệ phải chịu tổn thất khi sản phẩm bị sao chép, làm giả để trục lợi.

Vụ việc vừa được phát hiện tại Cần Thơ cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả không còn mang tính nhỏ lẻ, mà có dấu hiệu tổ chức với quy mô lớn. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua hàng tại các địa chỉ uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và không bị cuốn theo tâm lý “hàng hiệu giá rẻ”. Bởi mỗi sản phẩm giả được tiêu thụ không chỉ gây thiệt hại cho người mua, mà còn vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, làm méo mó môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh.

HÀ LINH

Chia sẻ bài viết