24/12/2021 - 09:08

Ðẩy nhanh giải ngân vốn các dự án kè chống sạt lở bờ sông 

Năm 2021, TP Cần Thơ thực hiện nhiều công trình, giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông, kênh, rạch, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên cũng có công trình cần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, sớm hoàn thành, ổn định cuộc sống người dân…

Công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn (qua quận Ô Môn và huyện Thới Lai) được tập trung thi công.

Nỗ lực

Những ngày cuối năm, người dân phường Thới An (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vui mừng hơn khi bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn khu vực Thới An - phía bờ phải, đoạn từ đầu rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu được tập trung xây dựng. Ông Nguyễn Văn Nam, ở phường Thới An, cho biết: “Bờ sông Ô Môn thường xuyên sạt lở, ảnh hưởng sinh hoạt, nhà cửa, đi lại của người dân. Khi đoạn bờ kè phía bờ phải sông Ô Môn được khởi công xây dựng người dân phấn khởi. Nhiều bà con tự di dời vật kiến trúc, đốn hạ cây xanh để công trình thuận lợi xây dựng, sớm hoàn thành”.

Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn khu vực Thới An - phía bờ phải có tổng chiều dài 950m, với kết cấu bê tông, cốt thép, gồm các hạng mục: tường kè, lan can, vỉa hè, đường giao thông, cây xanh, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng… Trong đó, vỉa hè được thiết kế có chiều rộng 2m, đường giao thông phục vụ việc đi lại của người dân phía trong kè rộng 4m. Công trình đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 114,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó vốn Trung ương đầu tư 80 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách của thành phố, do Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư. Hiện công trình đang tập trung xây dựng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2023.

Theo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, năm 2021, đơn vị được thành phố giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên 607 tỉ đồng để triển khai thực hiện 21 dự án, trong đó phần lớn là các dự án kè chống sạt lở trên các tuyến sông chính, như Kè rạch Cái Sơn (quận Ninh Kiều và Bình Thủy), kè sông Ô Môn (quận Ô Môn và huyện Thới Lai), kè chống sạt lở sông Cần Thơ… Trong đó, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao hơn 537 tỉ đồng (chiếm 88,43%), ngân sách địa phương hơn 70 tỉ đồng (chiếm 11,57%). Ðến đầu tháng 12-2021, kế hoạch vốn được giao năm 2021 đã giải ngân được 257 tỉ đồng/369,5 tỉ đồng (vốn đã giao), đạt tỷ lệ 70%; đối với kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021, đến đầu tháng 12-2021 đã giải ngân được 89,7 tỉ đồng/237,9 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 38%...

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, cho biết: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch do một số công trình, dự án còn chậm giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư làm ảnh hưởng tiến độ thi công. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư cũng như tiến độ giải ngân của các dự án; đồng thời cũng có dự án ngưng thi công do hết thời gian thực hiện hợp đồng và hết thời gian thực hiện dự án…

Ðẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, nhiều công trình xây dựng chậm tiến độ thi công và giải ngân do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Ðiển hình dự án kè rạch Cái Sơn có tổng chiều dài trên 2.800m đi qua địa bàn 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Do công trình trải dài theo tuyến nên khối lượng thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khá lớn và mất rất nhiều thời gian. Trên toàn tuyến có khoảng 236 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 41 hộ phải tái định cư. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có nền để giao cho người dân, đặc biệt là tại quận Ninh Kiều. Hiện khu tái định cư Ninh Kiều đang trong quá trình triển khai thực hiện, dự kiến cuối năm 2022 mới hoàn thành.

Những tháng cuối năm 2021, Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đã tăng cường kiểm tra công trình và yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chi cục Thủy lợi thành phố cũng cam kết phấn đấu đến hết năm 2021 giải ngân vốn đầu tư công được giao đạt trên 90%; đối với kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 phấn đấu đến hết năm 2021 giải ngân đạt tỷ lệ 60%. Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cũng kiến nghị thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 đối với 2 dự án có tổng vốn trên 129 tỉ đồng; cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án kè rạch Cái Sơn sang năm 2022 để hoàn thành theo đúng thiết kế
được duyệt…

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: “Qua kiểm tra các công trình cho thấy chủ đầu tư tích cực trong việc triển khai các dự án được giao, có kế hoạch giám sát hằng tuần, hằng tháng để đảm bảo tiến độ đề ra. Về phía nhà thầu cũng rất nỗ lực, có năng lực tài chính đảm bảo phục vụ thi công. Tuy nhiên, do nhiều khu vực chưa được bàn giao mặt bằng nên đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Sở cũng yêu cầu các địa phương có dự án xây dựng bờ kè khắc phục sạt lở đi qua cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân thống nhất di dời, sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công để các công trình xây dựng hoàn thành theo đúng quy định, ổn định cuộc sống người dân...”.

Tại buổi làm việc với Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đúng thủ tục theo quy định để giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại các công trình còn vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo kế hoạch; hỗ trợ giải quyết tái định cư tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng do địa phương gặp khó về tái định cư. Ðặc biệt, chủ đầu tư các công trình thường xuyên kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công và buộc cam kết thời gian hoàn thành công trình, dự án theo từng tiến độ, công đoạn thực hiện và hỗ trợ đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công trì hoãn, kéo dài thời gian thực hiện khi dự án đã có mặt bằng thi công... nhằm thúc đẩy các công trình sớm giải ngân, hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ cho sự phát triển của thành phố”.

Bài, ảnh HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết