Chỉ sau tuần đầu công chiếu, siêu bom tấn “Avengers: Endgame” (Biệt đội báo thù: Hồi kết) đã đạt doanh thu 1,2 tỉ USD trên toàn cầu. Tại Việt Nam, phim càn quét các phòng vé với các suất chiếu dày đặc. Khán giả đến rạp không chỉ vì tò mò về số phận của các siêu anh hùng mà còn ở nội dung hấp dẫn, kỹ xảo hoành tráng và trận chiến gay cấn cuối cùng.
Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạm CGV và Lotte Cinema.

Các siêu anh hùng còn sống quyết lật ngược thế cờ trong cuộc đối đầu với Thanos.
Cái kết bi tráng, tang thương của phần 3 “Avengers: Infinity War” (Cuộc chiến vô cực) để lại sự tiếc nuối vô cùng, bởi sau cú búng tay của ác nhân Thanos, một nửa sinh vật trong vũ trụ biến mất, các siêu anh hùng cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, phần 4 của “Avengers” có tên “Hồi kết”, cũng là phần cuối của loạt phim về biệt đội các siêu anh hùng, được người hâm mộ mong ngóng.
Mở đầu phim, sự xuất hiện của nữ chiến binh “Captain Marvel” - người mạnh nhất trong các siêu anh hùng - đã mang lại niềm hy vọng cho khán giả khi cô không chỉ cứu được Người Sắt mà còn vực dậy tinh thần cho các siêu anh hùng còn sống sót, lãnh đạo họ đi tìm Thanos báo thù. Thế nhưng, mọi diễn biến tiếp theo khiến người xem ngỡ ngàng bởi nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cho đến khi Người Kiến bất ngờ trở về và mang đến một giải pháp có thể lật ngược thế cờ. Đó là du hành thời gian, trở về quá khứ để thu thập 6 viên đá vô cực trước khi bị Thanos chiếm lấy và ngăn chặn thảm họa diễn ra. Tất nhiên, mọi chuyện không bao giờ là đơn giản…
Tuy phim có thời lượng hơn 3 tiếng nhưng khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi “Avengers: Endgame” đã phối hợp rất tốt 3 yếu tố: hành động, tâm lý và hài hước. Sự day dứt, đau khổ của những người còn sống khi phải bất lực nhìn đồng đội, nhìn những người mình yêu thương mãi mãi ra đi, tạo được khoảng lặng và sự xúc động ở đầu phim và cuối phim. Giảm bớt những phút giây nặng nề ấy là những tình tiết, lời thoại gây cười được lồng ghép khéo léo trong suốt mạch phim. Đôi khi, người xem cũng phải chào thua bởi độ lầy của các nhân vật, nhất là Thần Sấm Thor- nhân vật gây bất ngờ nhất bởi sự thay đổi ngoại hình cũng như tính cách. Các cảnh hành động, yếu tố quan trọng quyết định cho phim, thực sự làm người xem mãn nhãn với trận chiến cuối cùng đầy căng thẳng, nghẹt thở. Kỹ xảo hình ảnh và hiệu ứng âm thanh đã đẩy cảm xúc người xem lên cao theo từng thước phim và các phân cảnh chiến đấu. Để cuối cùng, khi câu chuyện hạ màn, khán giả không thể quên những người đã hy sinh để cứu lấy tất cả.
Nhân vật gây ấn tượng mạnh lại là ác nhân Thanos. Kể từ phần trước, sau cú búng tay huyền thoại, đây có lẽ là kẻ phản diện được đánh giá cao nhất trong các nhân vật phản diện từ trước đến nay của các bộ phim về siêu anh hùng. Ở phần này, sự đối lập của một Thanos buông xuôi tất cả sau khi hoàn thành ý nguyện ở đầu phim và một Thanos bùng nổ, ác độc, điên cuồng ở cuối phim, tạo những bước ngoặt bất ngờ.
Xét về tổng thể, kịch bản của phần này vẫn không tránh được những “hạt sạn” đáng tiếc. Nhưng sự gay cấn và lôi cuốn của mạch phim cùng cái kết có hậu đã làm hài lòng hầu hết người xem.
CÁT ĐẰNG