11/02/2023 - 09:09

Ðài Loan tìm cách giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc 

MAI QUYÊN

Thay vì Trung Quốc đại lục, Ðài Loan đang khuyến khích nhóm công ty nhỏ và đang khởi nghiệp mở rộng sang thị trường Nhật Bản hoặc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế châu Á láng giềng.

Nhiều người Ðài Loan muốn làm việc tại Nhật sau khi Tokyo dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 đối với lao động nhập cư. Ảnh: Getty Images

Đánh giá trên được Viện nghiên cứu Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) trụ sở ở Ðài Bắc đưa ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng Ðông - Tây đối mặt nhiều rủi ro dưới tác động của căng thẳng Mỹ - Trung. Ðây đồng thời là dấu hiệu mới nhất về sự tách rời chuỗi cung ứng toàn cầu khi Washington đẩy mạnh nỗ lực ngăn Bắc Kinh tiếp cận các sản phẩm công nghệ chủ chốt.

Viện nghiên cứu MIC tiết lộ xu hướng chuyển đầu tư sang Nhật Bản đang được thúc đẩy như “một trong những chính sách mới”. Nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Phó Tổng Giám đốc MIC Jay Yang cho biết các cơ quan công quyền hiện không được phép hướng hệ sinh thái khởi nghiệp đến Trung Quốc dù đây là điểm hạ cánh chính của vốn đầu tư Ðài Loan ở nước ngoài từ những năm 1980. Ngoài ra, chính quyền Ðài Bắc giờ đây cũng không hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt hành chính hoặc rót ngân sách cho các khoản đầu tư ở đại lục.

Về phần doanh nghiệp, ông Jay Yang cho biết rất nhiều nhà sản xuất Ðài Loan đã chuyển nhà máy của họ sang Ðông Nam Á hoặc Ấn Ðộ. Số liệu của hiệp hội máy móc cũng cho thấy, các nhà sản xuất đang tăng dần xuất khẩu sang Mỹ và giảm thị phần ở Trung Quốc. Nhóm doanh nghiệp nhỏ Ðài Loan cũng để mắt đến thị trường Mỹ. Nhưng nhiều người lo ngại xứ cờ hoa đã “bão hòa” với các công ty khởi nghiệp trong nước. Sự đa dạng chủng tộc cũng trở thành rào cản để nắm bắt thị trường Mỹ. Thách thức này thúc đẩy họ hướng sang Nhật Bản - quốc gia gần về mặt địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là sự tín nhiệm.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Ðầu tư của Văn phòng Kinh tế Ðài Loan, các khoản đầu tư vào Nhật được chính quyền Ðài Bắc phê duyệt hồi năm ngoái ước tính khoảng 1,7 tỉ USD, tăng từ 728 triệu USD vào năm 2021 và 964 triệu USD của năm trước đó. Trong động thái hỗ trợ, ông Jay Yang cho biết Viện nghiên cứu MIC đã tăng cường nỗ lực giúp các công ty Ðài Loan tìm kiếm nhiều cơ hội kinh doanh cùng người Nhật sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 với người nhập cư. “Chúng tôi khuyến khích các công ty khởi nghiệp Ðài Loan hợp tác với Nhật Bản, vì đây là một quốc gia đang già đi và cần rất nhiều nguồn năng lực mới” - ông Jay Yang nói thêm.

Ðồng thời, Viện nghiên cứu MIC liên hệ và mời rất nhiều công ty năng động của Nhật Bản gia nhập thị trường Ðài Loan khi Tokyo đang rộng cửa chào đón các đối tác khu vực Ðông Nam Á. Theo John Allen Ku, Giám đốc thương hiệu khởi nghiệp quốc gia của Ðài Loan Startup Island Taiwan, có rất nhiều công ty xứ Ðài hy vọng phát triển ra quốc tế nhưng thiếu kiến ​​thức về thị trường nước ngoài. Trong khi đó, hợp tác với các công ty Nhật có nguyên liệu thô, linh kiện và mạng lưới phân phối bán hàng có thể giúp doanh nghiệp Ðài Loan phát triển nhanh hơn và hạn chế cạnh tranh.

Việc Ðài Loan nghiêng về Nhật Bản phản ánh chủ trương của hòn đảo muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính sách tương tự cũng đang được Mỹ, Nhật cùng nhiều nước khác triển khai sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi để phù hợp với xu hướng thị trường và người tiêu dùng, khoảng 4.200 công ty có vốn đầu tư của Ðài Loan vẫn hoạt động ở Trung Quốc để tận dụng chi phí lao động rẻ cũng như thị trường rộng lớn.

Chia sẻ bài viết