13/04/2024 - 16:21

Thủ tướng Phạm Minh Chính

“1 mục tiêu, 2 phát huy và 3 bảo đảm” trong thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi cả nước 

(CT) - Ngày 13-4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, dự tại điểm cầu chính ở tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến trao biểu trưng phân bổ hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại điểm cầu UBND TP Cần Thơ, dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ dự Lễ phát động tại điểm cầu UBND thành phố.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025 cụ thể hóa Nghị quyết số 42-NQ/TW, với mục tiêu vận động xây dựng 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cả nước từ nay đến hết năm 2025. Thủ tướng lưu ý phong trào phải hướng đến “1 mục tiêu”: phấn đấu trong năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước; “2 phát huy”: phát huy các nguồn lực của nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn” để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra; “3 bảo đảm” là bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình; bảo đảm không hình thức, màu mè, công trình phải có chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng; bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Lời kêu gọi nhấn mạnh: để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi cả nước. Thời gian thực hiện từ tháng 4-2024 đến hết năm 2025. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu trong cả nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Ủy ban Trung ương MTTQVN kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, chung sức vì người nghèo. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50.000 đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100.000 đồng.

► Tại Lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tiếp nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức 376 tỉ đồng hưởng ứng phong trào. Từ nguồn quỹ này, Ban tổ chức đã trao nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; gồm 24 địa phương (10 tỉ đồng/địa phương) và 16 địa phương (5 tỉ đồng/địa phương) và trao nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết