22/04/2008 - 09:54

Zimbabwe hoãn kiểm lại phiếu của cuộc bầu cử 29-3

(TTXVN)- Ủy ban bầu cử Zimbabwe ngày 20-4 đã tuyên bố hoãn kiểm lại một phần phiếu của cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống gây tranh cãi ngày 29-3, khiến tình trạng bế tắc chính trị kéo dài và bạo lực gia tăng tại nước này làm hàng trăm người chết và bị thương.

Việc hoãn kiểm lại phiếu đã làm tăng lo ngại của phe đối lập về khả năng Liên minh Dân tộc Phi của Zimbabwe - Mặt trận Yêu nước (ZANU-PF) ủng hộ Tổng thống Robert Mugabe gian lận phiếu bầu và có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 29-3, theo đó, ZANU-PF lần đầu tiên mất đa số vào tay Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC). Hiện kết quả cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa được công bố, nhưng thủ lĩnh MDC Morgan Tsvangirai cho rằng phong trào của ông đã thắng cử. Việc hoãn kiểm lại phiếu cũng khiến cho tình trạng bạo lực gia tăng. Người phát ngôn MDC Nelson Chamisa xác nhận 10 thành viên của họ đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sau cuộc bầu cử, hàng trăm người khác bị bắt và bị thương. Trong khi đó, Chính phủ của Tổng thống Mugabe buộc ông Tsvangirai tội phản quốc và âm mưu thay đổi chế độ với sự giúp đỡ của Anh, từng là nước thực dân cai trị Zimbabwe.

Trước tình trạng bất ổn và bạo lực đẫm máu ở Zimbabwe, Liên minh châu Phi (AU) gồm 53 nước thành viên đã yêu cầu nước này công bố ngay lập tức kết quả bầu cử và kêu gọi các phe phái kiềm chế. Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng đang chịu sức ép của cộng đồng quốc tế đòi áp dụng các biện pháp mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Zimbabwe.

Chia sẻ bài viết