11/12/2010 - 09:51

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xuống giống vụ đông xuân chưa đạt 50% diện tích do ngập úng

* ĐỒNG THÁP: Trên 10.000 ha lúa đông xuân phải gieo sạ lại

Theo Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tính đến thời điểm này, tiến độ xuống giống vụ đông xuân 2010-2011 tại các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra rất chậm so với lịch thời vụ khuyến cáo, diện tích xuống giống chưa đạt 50%.

Tại các tỉnh ĐBSCL, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cộng với triều cường nên hầu hết đồng lúa ở các tỉnh ĐBSCL đều bị ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống vụ đông xuân 2010-2011. Tại Hậu Giang hơn 920 ha lúa đông xuân xuống giống trong tháng 11-2010 đã bị mất trắng, thiệt hại hàng tỉ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, thời gian xuống giống vụ lúa đông xuân năm nay trên địa bàn sẽ chậm hơn khoảng 1 tháng vì nhiều địa phương vùng trũng của tỉnh như: Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh... nước vẫn còn ngập rất sâu. Theo lịch thời vụ xuống giống từ 16-30/11, nhưng đã qua thời điểm này mà Hậu Giang mới xuống giống được 14.000 ha trên tổng diện tích là 84.000 ha do tình hình ngập kéo dài. Với tình hình hiện nay, nước không rút thì theo lịch đợt 2 là từ 14-21/12 khó có thể xuống giống được.

Tại tỉnh Bạc Liêu, diện tích xuống giống vụ đông xuân mới đạt khoảng 30%, do lượng mưa lớn trong tháng 11, nước rút rất chậm gây ngập lụt trên diện rộng. Diện tích sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 đã giảm gần 3.000 ha so với năm 2009. Hiện, tỉnh đang cân đối, tìm nguồn giống để giúp nông dân khắc phục lại diện tích lúa bị ngập úng trong thời gian qua. Hiện nay, ngành nông nghiệp Bạc Liêu khuyến cáo bà con tranh thủ nước rút, đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ đông xuân trong tháng 12 này.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, hiện nay toàn tỉnh đã xuống giống gần 135.000 ha lúa đông xuân, đạt gần 75% kế hoạch, nhưng do mưa liên tục trong thời điểm xuống giống đợt 2 vừa qua đã làm cho trên 15.000 ha mới xuống giống bị ngập úng cục, trong đó thiệt hại từ 50 đến 100% phải sạ lại là gần 10.150 ha, và gần 5.000 ha phải sạ dặm; nhiều diện tích bị thiệt hại da beo, bà con nông dân phải cấy dặm. Do diện tích bị thiệt hại phải gieo sạ lại đã làm cho thị trường giống trở nên khan hiếm và giá cả tăng cao, nhất là những giống chất lượng cao như: OM 5451, OM 4900, OM 6162... giá cả đã tăng lên gấp đôi từ 12.000 đến 14.000 đồng/kg lúa giống tùy loại, nhưng vẫn không có đủ giống cung cấp. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp còn hơn 70.000 ha chuẩn bị xuống giống đợt 3 của vụ đông xuân, tương đương với nhu cầu giống là 2.400 tấn. Do đó, sẽ tiếp tục diễn ra cảnh khan hiếm giống và tình trạng mua giống trôi nổi hoặc lấy lúa thịt làm lúa giống sẽ làm giảm sút đáng kể về sản lượng và chất lượng khi thu hoạch.

Theo Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng lượng mưa 11 tháng năm 2010 ở ĐBSCL chỉ đạt 85% so với cùng kỳ nhiều năm, nên dự báo xâm nhập mặn sẽ diễn ra sớm và sâu hơn những năm trước. Vì vậy, Tổng Cục Thủy lợi đã đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo nước tưới vụ đông xuân 2010-2011 cho cả vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng các tỉnh kiên quyết không để xảy ra sốt ảo giá lúa giống và mặt hàng vật tư nông nghiệp, giúp dân ổn định sản xuất trong vụ đông xuân 2010-2011.

HOÀNG LINH-NGUYỄN THI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết