 |
|
Những cáo buộc về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syrie đang khiến quốc tế càng thêm lo ngại. Ảnh: CNN |
Khi mà nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến vốn đã bước sang năm thứ 3 tại Syrie vẫn còn bế tắc, cộng đồng quốc tế lại phải "thót tim" khi chứng kiến những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này.
Hôm 19-3, phe nổi dậy đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Damas thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan al-Assal thuộc phía Tây Nam thành phố Aleppo. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syrie thì cho rằng phe nổi dậy đã bắn rốc-két chứa chất hóa học tại Aleppo, khiến 25 người, trong đó có 16 binh lính thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm này được sử dụng trong cuộc nội chiến tại Syrie.
Trước những thông tin trên, giới chức Mỹ cho biết họ đang đánh giá những cáo buộc về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syrie, nhưng Washington hoàn toàn bác bỏ những tuyên bố cho rằng phe đối lập đã sử dụng loại vũ khí độc hại trên.
"Chúng tôi đang xem xét kỹ các cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học. Chúng tôi cũng không có bằng chứng nào chứng minh phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học"- phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh. Ngược lại, ông Carney nghi ngờ quân đội chính phủ của Tổng thống al-Assad đã sử dụng loại vũ khí này.
Cho đến nay, không có quốc gia phương Tây hay tổ chức quốc tế nào lên tiếng xác nhận xảy ra vụ tấn công hóa học ở Syrie, nhưng Nga, đồng minh của Syrie đã quay sang cáo buộc phe nổi dậy sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm trên.
Dù những báo cáo về việc chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học vẫn chưa được xác nhận, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein đánh giá vụ việc này là nghiêm trọng, đồng thời cho rằng Nhà Trắng cần hoàn thành bản đánh giá và đưa ra tuyên bố về những gì Washington sẽ hành động.
Chính quyền Washington từ lâu lên tiếng cáo buộc Damas sở hữu vũ khí hóa học, cũng như phát đi cảnh báo đối với ông al-Assad rằng hành động sử dụng vũ khí hóa học là "lằn ranh đỏ", buộc quốc tế phải "can thiệp" vào nội tình Syrie. Đáp lại, giới chức Syrie nhấn mạnh: "Nếu Damas có sở hữu vũ khí hóa học thì cũng chỉ để phòng vệ trước sự can thiệp từ bên ngoài, chứ không dùng để chống lại người dân Syrie".
Dù thông tin về vũ khí hóa học được sử dụng tại Aleppo còn tranh cãi, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc khi cho rằng hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syrie là "tội ác tàn bạo dù được sử dụng dưới bất cứ hoàn cảnh nào".
Trước diễn biến được cho là khá phức tạp trên, Đô đốc James Stavridis, chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ở châu Âu tiết lộ rằng nhiều quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tính đến kế hoạch chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm kết thúc nội chiến tại Syrie. Theo ông Stavridis, các quốc gia đang cân nhắc nhiều hoạt động quân sự, từ việc sử dụng máy bay áp đặt vùng cấm bay, trợ giúp quân sự cho phe nổi dậy và ban hành lệnh cấm vận vũ khí.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo họ sẽ hỗ trợ về mặt y tế tại thành phố Aleppo. Tuy nhiên, khi bình luận về việc vũ khí hóa học tại Syrie, phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic cho biết họ không thể xác nhận vũ khí hóa học hay các độc tố khác có được sử dụng tại Aleppo hay không.
THANH BÌNH (Theo Reuters, AP)