Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Đặc khu Thổ Châu gồm 8 hòn đảo, có tổng diện tích tự nhiên 13,98km2; cách đặc khu Phú Quốc khoảng 110km và cách Trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220km; có vị trí chiến lược trọng yếu, là vùng biển đảo phên dậu tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Đảo Thổ Châu là đảo lớn nhất, có diện tích 12,154km2, bộ máy chính quyền đặc khu Thổ Châu và trên 500 hộ gia đình với khoảng 1.900 nhân khẩu, cùng các đơn vị vũ trang sinh sống và làm việc trên đảo này.

Công an đặc khu Thổ Châu cùng các lực lượng vũ trang tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho ngư dân.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các trụ sở, đường sá… trên địa bàn đặc khu Thổ Châu được chỉnh trang, tu sửa, khoác lên mình “chiếc áo mới” phục vụ cho người dân vui xuân, đón Tết. Ông Huỳnh Hữu Hiệp (SN 1955, Trưởng ấp Bãi Ngự) chia sẻ, hơn 30 năm ra đảo sinh sống và làm việc, cảm thấy Thổ Châu đang ngày càng chuyển mình, đời sống văn hóa, xã hội ngày phát triển. Năm nay, chính quyền đặc khu phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho bà con.
Còn ông Lê Hoàng Luận (SN 1966, tổ 6, đặc khu Thổ Châu) phấn khởi khi điện trên đặc khu đã được cung cấp, vận hành 24/24h, phục vụ nhu cầu của người dân. Cùng với đó, tàu cao tốc đã tăng cường thêm 2 chuyến/tuần, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo.
Theo đồng chí Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu, địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, dịch vụ - du lịch, như: nghề nuôi biển, khai thác các điểm đến du lịch như: Bãi Chiến Thắng, Bãi Ngự, Bãi Dong; đường quanh đảo, xuyên rừng, xuyên đảo; các bãi tắm; cùng hệ sinh thái phong phú thuộc quần đảo Thổ Châu… Kế thừa các giá trị vật chất, tinh thần của xã Thổ Châu qua các thời kỳ, nhất là kết quả của việc xây dựng nông thôn mới mà Thổ Châu được công nhận năm 2024, Đảng bộ, chính quyền đặc khu Thổ Châu đã đưa vào vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy đúng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh An Giang với tinh thần “hành chính phục vụ”.
Chính quyền đặc khu Thổ Châu đã kịp thời bổ sung trang thiết bị, nâng cấp đường truyền, triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bố trí linh hoạt giải quyết các thủ tục hành chính vào ban đêm để giúp nhân dân kịp chuyến tàu Phú Quốc -Thổ Châu và ngược lại… Tỷ lệ số hóa giải quyết thủ tục hành chính thường đạt trên 98%, việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trước hạn, đúng hạn đạt 100%, gắn với đó là tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao…
Kinh tế - xã hội của đặc khu Thổ Châu tiếp tục phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,26% (2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo), tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 96,72%... Về giao thông, đã kết nối với đất liền được thuận lợi hơn; đảm bảo phục vụ cho điện sinh hoạt 24/24h; nhiều hoạt động, công trình đã dần hiện hữu, như: Sân bay, cảng phục vụ hậu cần nghề cá, đường lớn, đường quanh đảo, nước sinh hoạt đang được khởi công xây dựng; đang thực hiện chủ trương để xây dựng trường đa cấp học; hiện đã nhận bàn giao Trạm Y tế và theo chỉ đạo của tỉnh hướng tới đặc khu sẽ được đầu tư, trang bị nâng cấp thành Trung tâm Y tế... Đây là cơ sở vững chắc để xây dựng Thổ Châu trở thành đảo xanh - sạch - đẹp - phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh - để Thổ Châu là điểm sáng ở vùng biển tiền tiêu vùng Tây Nam của Tổ quốc.
Thượng tá Trần Minh Khánh, Trưởng Công an đặc khu Thổ Châu cho biết, trong tiến trình phát triển của đặc khu, công tác bảo đảm ANTT luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Công an đặc khu Thổ Châu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, gắn bó lâu dài với biển, đảo quê hương.
Công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn đặc khu không thể tách rời công tác dân vận. Mỗi CBCS Công an đặc khu luôn quán triệt phương châm “lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể của công tác bảo đảm ANTT”. Song song đó, Công an đặc khu Thổ Châu chú trọng xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Các mô hình tự quản về ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, nhân rộng, phù hợp với đặc thù địa bàn biển, đảo. Nhân dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, “tai mắt” tin cậy, cùng lực lượng Công an kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
Thời gian tới, Công an đặc khu Thổ Châu sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn địa bàn; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; quyết tâm giữ vững ổn định ANTT trong mọi tình huống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu xây dựng Thổ Châu ngày càng phát triển, giàu đẹp, bình yên.

Vẻ đẹp tự nhiên của đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang).
Đồng chí Lâm Minh Hiển, Bí thư, Chủ tịch đặc khu Thổ Châu khẳng định, trong năm 2026, tiếp tục quy hoạch, đầu tư các công trình nhằm từng bước phát triển kinh tế - xã hội đặc khu theo hướng bền vững. UBND đặc khu đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó mỗi chỉ tiêu tăng bình quân 20% so với năm 2025. Đặc biệt, về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2026, đã mạnh dạng đề ra con số là tăng trên 25% so với nhiệm kỳ 2020-2025 dựa trên cơ sở vững chắc về nguồn lực đảm bảo tăng thu nhập cho người dân…
Với tiềm năng, cơ hội có được, kỳ vọng năm 2026 là năm khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của đặc khu Thổ Châu, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, tất cả những người dân Thổ Châu đều khá và giàu… Mỗi người, mỗi gia đình sẽ đóng góp vai trò quan trọng cho tăng trưởng về kinh tế - xã hội, cũng như trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đặc khu theo hướng phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
Trần Lĩnh (Báo Công an Nhân dân)