Xuất phát điểm chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), đến nay xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã đạt 14/19 tiêu chí. Hiện, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thắng dồn sức hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, phấn đấu ra mắt xã NTM vào tháng 6 tới đây.
Công nhân xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng tập trung hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: T. TRINH
Vượt khó
Xuân Thắng là xã thuộc vùng nông thôn của huyện Thới Lai, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xuất phát điểm từ một xã thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng chính nhờ được sự đồng thuận cao của người dân và sự hỗ trợ của cấp trên trong xây dựng NTM đã giúp xã Xuân Thắng có điểm tựa vững chắc để lần lượt vượt qua khó khăn để hoàn thành các tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nên xã đã phát động phong trào toàn dân thi đua xây dựng NTM, tùy tình hình cụ thể để đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu hằng năm và cả giai đoạn. Tham gia xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay, Xuân Thắng đã đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.
Cụ thể, xã xây dựng 7 cánh đồng lớn tại 7 ấp với diện tích 750ha; có 27 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Xã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng huyện hướng dẫn khoa học kỹ thuật phát triển đàn gia súc, gia cầm chủ yếu là heo, bò, gà vịt trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã vận động người dân phát triển trồng hoa, rau màu phục vụ trong dịp Tết. Thời gian qua, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội xã Xuân Thắng tích cực tuyên truyền vận động người dân thi đua lao động sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm… góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%...
Anh Nguyễn Thanh Tiếng, ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, chia sẻ: Tham gia câu lạc bộ làm vườn khoảng 3 năm nay, anh được hướng dẫn, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Từ đó, anh mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng bưởi da xanh trên diện tích 7.000m2. Vừa bán trái cây vừa bán cây giống cho thu nhập ổn định. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình anh được cải thiện, cuộc sống sung túc hơn.
Cùng với phát triển sản xuất, Xuân Thắng được quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông, thủy lợi từng bước hoàn thiện, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%; mạng lưới internet phủ đều trên tất cả các ấp; xã có trạm cấp nước tập trung cung cấp nước sạch cho người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…
Dồn lực để về đích
Theo lộ trình xây dựng NTM, đến năm 2020 Xuân Thắng ra mắt xã NTM; tuy nhiên, cuối năm 2018, qua rà soát các tiêu chí cùng trợ lực từ cấp trên, xã mạnh dạn đăng ký và đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy xã hoàn thành và ra mắt xã NTM vào tháng 6 năm nay.
Hiện nay, Xuân Thắng còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành, bao gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 15 về y tế và tiêu chí số 16 về văn hóa. Đối với tiêu chí giao thông, hệ thống đường trục xã, đường xóm ấp trên địa bàn đã đạt chuẩn theo quy định. Xã đang triển khai thi công tuyến lộ Nhà Thờ dài khoảng 5km, bề rộng 4m hoàn thành chỉ tiêu đường trục liên ấp. Trên địa bàn xã có 2 trường học, trong đó, Trường Mầm non Xuân Thắng đã đạt chuẩn theo quy định, Trường Tiểu học Xuân Thắng đang đầu tư xây dựng. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đang được triển khai xây dựng cùng với 6/7 nhà văn hóa ấp đang xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 82,51%, xã đang tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến tháng 6-2019 đạt tỷ lệ từ 86,2% trở lên. Xuân Thắng còn ấp Thới Phong B chưa đạt chuẩn ấp văn hóa, dự kiến trung tuần tháng 5-2019, xã sẽ ra mắt ấp văn hóa Thới Phong B.
Để đảm bảo ra mắt xã NTM đúng hẹn, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, xã tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành và nâng chất các tiêu chí. Trong đó, huyện hỗ trợ xã các tiêu chí đòi hỏi kinh phí lớn, như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Về phía xã thực hiện các phần việc còn lại, như: bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường… Hiện, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, kịp hoàn thành đúng tiến độ. Đối với chỉ tiêu bảo hiểm y tế, xã thành lập đoàn kiểm tra từng ấp, phân công cụ thể công việc cho từng Bí thư ấp, cán bộ đoàn hội. Theo đó, mỗi cán bộ ở ấp phụ trách 30 hộ, rà soát hộ đã tham gia, hộ chưa tham gia, tìm hiểu nguyên nhân hoặc khó khăn để có biện pháp thuyết phục từng hộ. Xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp, xã chỉ đạo các ấp vận động người dân tham gia phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà ở và trồng hoa trên một số tuyến đường…
Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện dồn sức hỗ trợ xã Xuân Thắng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề… hoàn thành và nâng chất các tiêu chí, chuẩn bị ra mắt xã NTM. Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ các công việc…
T. TRINH