12/09/2012 - 22:41

HẬU GIANG

Xử nghiêm các cán bộ sai phạm liên quan đến việc kê khống tiền đền bù, hỗ trợ và tái định cư

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Đối với từng cán bộ sai phạm trong việc kiểm kê áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT-TĐC) cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, đoạn đi qua ấp 6 và 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ căn cứ vào tình tiết, mức độ sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Hậu Giang: Sau khi nhận được 9 đơn tố cáo của người dân xã Vĩnh Viễn A về một số hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm kê, xét tính pháp lý, áp giá BT, HT-TĐC cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng dự án nhằm thu lợi bất chính, Đoàn xác minh tố cáo của Thanh tra tỉnh đã tiến hành thẩm tra và phát hiện có 33 trường hợp sai phạm ở 7 dạng hành vi: Nhà cất sau ngày công bố quy hoạch, đối phó quy hoạch nhưng được hợp thức hóa hồ sơ BT, HT-TĐC; Không phải nhà ở, nhưng lại xét BT, HT-TĐC; Giải quyết BT, HT-TĐC không đúng đối tượng; Nhà không bị ảnh hưởng dự án, hộ tự di dời vào trong phạm vi cọc giải phóng mặt bằng rồi được BT, HT-TĐC; Hỗ trợ di chuyển chỗ ở không đúng quy định; Kê khống số lượng và chất lượng cây trồng nhiều hơn thực tế; Hộ không bị ảnh hưởng dự án nhưng được BT, HT-TĐC. Tổng số tiền của 33 hộ dân được BT, HT-TĐC sai quy định là trên 1,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, đoàn xác minh đã đưa ra 24 cán bộ cần xem xét tính chất, mức độ sai phạm để xử lý theo quy định. Trong đó, có 14 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, 3 cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 7 cán bộ xã Vĩnh Viễn A. Đặc biệt, trong số cán bộ sai phạm có 7 trường hợp đưa và nhận tiền trái quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh còn cho biết: Các sai phạm vừa qua có phần nghiêm trọng, việc phối hợp giữa các Sở, ngành chưa chặt chẽ, công tác quản lý cán bộ của lãnh đạo một số đơn vị chưa tốt, thiếu kiểm tra, chấn chỉnh dẫn đến cán bộ làm sai. Việc công khai các tiêu chí pháp luật ra người dân còn hạn chế nên tình trạng người dân làm trái pháp luật thường xuyên xảy ra, do đó lãnh đạo một số đơn vị phải tự phê bình, kiểm điểm trong công tác quản lý của mình. Riêng đối với 9 công dân tố cáo sẽ được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban quản lý dự án, các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo địa phương sớm đưa ra phương án khắc phục hậu quả để an lòng dân.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết