20/07/2009 - 09:06

Đồng Tháp:

Xử lý vi phạm quy định ATVSTP, ngừng cung cấp, buôn bán rượu không rõ nguồn gốc

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, từ đầu năm đến trung tuần tháng 7-2009, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.093 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý 362 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu tại 46 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai (loại dung tích chai 500ml và bình 21 lít) chuyển về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh như Coliforms, Strep, Faecalis. Kết quả có 6 cơ sở không đạt các chỉ tiêu vi sinh và đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt vụ ngộ độc rượu tử vong 10 người ở thị xã Sa Đéc và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vừa qua đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiếp nhận 3 mẫu rượu lấy từ phường 3, thị xã Sa Đéc chuyển về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng Aldehyde cao gần 12 lần so với giới hạn quy định. Theo đánh giá ban đầu nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do trong người có quá nhiều methanol và có thể người bán rượu tự pha cồn công nghiệp (có methanol) hoặc người đi bán rượu pha sẵn. Trong 8 người tử vong ở phường 3, thị xã Sa Đéc là những nạn nhân có liên quan uống rượu của cơ sở bà Sáu Xíu. Nguồn gốc rượu ở Nha Mân, huyện Châu Thành, Cơ sở ông Ba Sự , khóm Tân Bình, An Hòa, thị xã Sa Đéc. Hiện tại, các ngành chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu rượu và kết quả chẩn đoán của bệnh viện để phân tích, đưa ra kết luận để xử lý.

Đồng Tháp quyết định ngừng cung cấp, buôn bán rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân không sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc nhất là ở hai địa điểm thị xã Sa Đéc và huyện Châu Thành, phạt tiền từ 2-6 triệu đồng các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết