09/02/2022 - 22:25

Xử lý nghiêm người đứng đầu Quản lý thị trường tại các địa phương và các cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm 

(CT) - Chiều 9-2, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), các địa phương và một số doanh nghiệp đầu mối lớn kinh doanh xăng dầu. Cuộc họp nhằm nắm tình hình điều hành, quản lý trong công tác kinh doanh xăng dầu; phân tích những nguyên nhân thực tế về công tác cung ứng xăng dầu trong thời gian qua để cùng đưa ra giải pháp điều hành nhằm đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì đầu cầu TP Cần Thơ.

Quang cảnh cuộc họp tại đầu cầu TP Cần Thơ. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, các địa phương đẩy mạnh thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 517/CÐ-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương phối hợp với Cục QLTT TP Cần Thơ đã nắm sát tình hình và chỉ đạo tăng cường công tác QLTT; đặc biệt đã làm việc với các thương nhân đầu mối, qua đó các đơn vị đều cam kết bảo đảm lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Tham gia cuộc họp, các doanh nghiệp đầu mối khẳng định, đây chỉ là hiện tượng mang tính chất cá biệt, không mang tính chất đại diện về nguồn cung ứng xăng dầu và đồng tình với quan điểm xử lý mang tính chất quyết liệt của Bộ Công Thương. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cam kết đảm bảo đủ cung ứng xăng dầu trong toàn hệ thống trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, quan điểm của Bộ cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm như thu hồi, tạm thu hồi giấy phép kinh doanh nếu cơ sở kinh doanh xăng dầu găm hàng, không minh mạch trong kinh doanh. Cục QLTT địa phương phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Bộ sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu cố tình “làm lơ” để trên địa bàn có đơn vị kinh doanh không minh bạch, găm hàng. Cùng đó, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị với Chính phủ về các giải pháp trong công tác điều hành giá xăng dầu nhằm giữ ổn định thị trường xăng dầu trong thời gian tới.

Theo thống kê của Cục QLTT TP Cần Thơ, hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ gồm 4 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối có trụ sở, 23 thương nhân phân phối có đăng ký địa bàn hoạt động tại TP Cần Thơ, 6 đại lý bán lẻ và 305 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu tại TP Cần Thơ diễn ra bình thường

(CT) - Ghi nhận tại nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ trong ngày 9-2 cho thấy, các cửa hàng có đầy đủ xăng dầu cung ứng cho thị trường, không có điểm kinh doanh nào đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng cho khách. Theo người dân quận Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Ðiền, Bình Thủy,… những ngày qua, hoạt động mua bán tại các điểm đổ xăng vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng khan hiếm mặc dù có thông tin cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở một số địa phương lân cận ngưng hoạt động.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 517/CÐ-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ nắm sát tình hình và chỉ đạo tăng cường công tác QLTT; đặc biệt đã làm việc với các thương nhân đầu mối đang hoạt động tại TP Cần Thơ. Các đơn vị đều cam kết bảo đảm lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Hiện tại, các doanh nghiệp đang nhập thêm hàng, đảm bảo lượng dự trữ theo đúng quy định về kinh doanh xăng dầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT TP Cần Thơ cho biết, trong những ngày tới, lực lượng QLTT tiếp tục theo dõi, giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công Thương về kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ðồng thời xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng chờ tăng giá.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có công điện yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đơn vị nào găm hàng chờ tăng giá. Với những cửa hàng, cây xăng phải đóng cửa vì lý do chính đáng như hết xăng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp điều phối, cung ứng. Nguồn cung xăng dầu trong nước bắt đầu khan hiếm từ trước Tết Nguyên đán 2022, sau khi Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công suất từ 105% xuống 80% do những khó khăn về tài chính. Việc nhà máy này chưa hoạt động được toàn bộ công suất ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Tin, ảnh: N.H

 

Chia sẻ bài viết