(CT) – Ngày 31-8-2019, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản. Bị cáo Phan Văn Chính (SN 1983, không nghề nghiệp) bị tuyên phạt 15 năm tù; Nguyễn Thanh Sang (SN 1989, làm nghề buôn bán, cùng ngụ tỉnh An Giang) 15 năm tù, Nguyễn Hoàng Qui, (SN 1997, làm thuê) 4 năm tù cùng tội danh.
Các bị cáo Phan Văn Chính, Nguyễn Hoàng Qui, Nguyễn Thanh Sang tại phiên tòa
Trong thời gian từ tháng 7 - 2017 đến tháng 4-2018, các bị cáo bàn bạc, lén lút lấy trộm máy vi tính, linh kiện trong máy, ti vi, các loại đàn Organ và nhiều tài sản khác của các trường học trên địa bàn các quận, huyện ở TP Cần Thơ. Cáo trạng qui kết 3 bị cáo thực hiện 20 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 834 triệu đồng. Trong đó, Chính đóng vai trò chính, trực tiếp lấy tài sản, còn Sang hướng dẫn Chính cách lấy linh kiện trong máy và mua tài sản do Chính trộm cắp; Qui chở Chính đi trộm nhiều lần.
Để thực hiện hành vi phạm tội, tránh bị phát hiện, Chính chuẩn bị nhiều mô tô các loại và dụng cụ cạy, phá ổ khóa, các loại cửa. Thủ đoạn của bị cáo là lợi dụng đêm tối, vắng vẻ, ít người qua lại, vào ngày nghỉ cuối tuần, nhân viên bảo vệ sơ hở, mất cảnh giác trong canh gác…, đột nhập bằng cách trèo tường vào trường học, rồi phá khóa cửa phòng máy vi tính để trộm cắp.
Ngày 8-9-2018, Chính bị bắt khẩn cấp, các bị cáo khác lần lượt bị bắt sau đó. Ngoài gây án ở Cần Thơ, các bị cáo còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các trường học trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… Cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chính và đồng phạm.
Tại tòa, Chính và Qui thành khẩn khai báo, còn Sang quanh co, không nhận tội, nhưng qua chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đủ cơ sở kết tội. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo hết sức manh động, liều lĩnh, phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, qui mô, thực hiện ở nhiều tỉnh, gây thiệt hại lớn, không chỉ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong người dân. Do vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa, nên quyết định tuyên mức án trên.
Tin, ảnh: KIỀU CHINH