19/01/2022 - 20:05

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực 

(CT) - Ngày 19-1, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố trao Bằng khen Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tham dự.

Năm qua, các cấp Hội có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều hình thức phù hợp, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Ðặc biệt, với quyết tâm cao, Ðại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức hoàn thành đúng thời gian quy định bằng hình thức trực tuyến, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Hội chủ động thích ứng, thay đổi nội dung, cách thức chỉ đạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt, vượt khó thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh; phát huy đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ người dân, phụ nữ khó khăn, các địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với trên 92.000 phần quà và những chương trình ý nghĩa như: “Siêu thị 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, “Hỗ trợ lương thực khẩn cấp”, “Suất ăn 0 đồng”... , tổng trị giá gần 39 tỉ đồng. Ngoài ra, thực hiện được 110 công trình, phần việc hướng về cộng đồng trị giá trên 5,3 tỉ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu thời gian tới, Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy có liên quan đến công tác Hội và phong trào phụ nữ. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm  hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ðồng thời củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố, danh hiệu cán bộ
Hội giỏi…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết