24/07/2010 - 08:03

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015) với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, đồng tâm, hiệp lực, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Tập đoàn đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, vững chắc. Thương hiệu và hình ảnh của Tập đoàn không ngừng được nâng cao ở cả trong nước và quốc tế, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò của tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Kết quả đạt được của Tập đoàn trong những năm qua có ý nghĩa chính trị- kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng hết sức to lớn; đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. Tổng Bí thư cũng nêu rõ một số khuyết điểm, hạn chế mà Đảng bộ Tập đoàn cần có các biện pháp và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng tình với phương hướng phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, tiếp tục khẳng định và giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là công cụ góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh tăng trưởng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và chủ động tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

Tổng Bí thư lưu ý: Đảng bộ cần quán triệt quan điểm xuyên suốt phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt với phát triển văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội; phát triển kinh tế- xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh. Đề cập công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ: trên thực tế, mô hình kinh tế Nhà nước mới được chuyển đổi, Đảng bộ tập đoàn vừa mới đi vào hoạt động hơn một năm rưỡi, địa bàn phân tán, đa dạng loại hình cơ sở. Việc vận dụng những hình thức và phương pháp hoạt động của đảng viên, chi bộ, đảng bộ bộ phận và của Đảng bộ Tập đoàn đòi hỏi phải tìm tòi, sáng tạo và thông qua thể nghiệm để từng bước định hình và xây dựng nên cơ chế, tổ chức và hoạt động phù hợp, hiệu quả. Điều quan trọng nhất là phải phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu, tính tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa hoạt động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành công việc thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên, mọi chi bộ và tổ chức Đảng và từng việc làm cụ thể. Toàn Đảng bộ phát huy dân chủ trong sinh hoạt, đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ ở cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, nhất là các cơ sở hoạt động ở nước ngoài; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy.

ĐỖ CƯỜNG - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết