13/08/2013 - 22:38

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xác định những lĩnh vực ưu tiên và giải pháp thu hút đầu tư FDI

(CT)- Ngày 13-8, tại TP Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh TP Cần Thơ phối hợp với Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến ĐBSCL (Mekong PC) tổ chức hội thảo với chủ đề "Vì sao thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào ĐBSCL còn hạn chế?", đồng thời bàn giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI cho vùng ĐBSCL.

Phân tích cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư FDI vào ĐBSCL, các diễn giả cho rằng: Việc thu hút vốn FDI vào vùng ĐBSCL có xu hướng tăng dần trong những năm qua, song vẫn còn chậm so với năng lực và kỳ vọng của các địa phương trong vùng. Trong giai đoạn 1988-2010, thu hút vốn FDI của ĐBSCL là 9,8 tỉ USD, bằng 4,6% tổng vốn FDI của cả nước. Năm 2011-2012 là 1,6 tỉ USD, chiếm 7,5% so với cả nước. Nguyên nhân khiến việc thu hút đầu tư FDI còn hạn chế là do cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, khả năng kết nối thấp, hiệu quả đầu tư chưa cao. Nguồn nhân lực dồi dào song chủ yếu là lao động giản đơn, thiếu lao động chuyên môn kỹ thuật cao. Môi trường kinh doanh được cải thiện nhưng vẫn còn tồn tại các yếu tố chưa thực sự tích cực; vấn đề cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp,… Vì vậy, để tăng thu hút đầu tư FDI, các diễn giả đề xuất tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên, các ngành công nghiệp tận dụng được lao động và nguyên liệu sẵn có của vùng ĐBSCL như chế biến nông, thủy sản, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Ngoài ra, cần quan tâm đến ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, có giá trị gia tăng cao, công nghiệp phụ trợ. Đồng thời phát triển dịch vụ logistic và vận tải để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa… Các địa phương vùng ĐBSCL cũng cần có chiến lược xây dựng hình ảnh năng động, tranh thủ khai thác những lợi thế so sánh mới của vùng. Từ đó, xây dựng thông điệp nhất quán gửi đến nhà đầu tư kèm theo những cam kết bền vững trong việc hỗ trợ nhà đầu tư vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết