07/07/2019 - 11:17

Xác định loại gien liên quan đến chứng tâm thần phân liệt 

Các nhà khoa học Úc và Ấn Độ vừa xác định được 1 loại gien mới khiến con người mắc chứng tâm thần phân liệt, mở ra hy vọng về việc hiểu hơn căn bệnh cũng như liệu pháp điều trị bệnh này. 

Các dấu hiệu, biểu hiện và triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Ảnh: hellodoctors.vn

 Giáo sư Rangaswamy Thara, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Quỹ nghiên cứu bệnh tâm thần phân liệt ở Chennai, Ấn Độ cùng Giáo sư Bryan Mowry đến từ Viện Não bộ Queensland thuộc Đại học Queensland, Úc đã cùng phối hợp, tiến hành nghiên cứu đối với 3.000 bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt ở Ấn Độ. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện một biến thể gien phổ biến. 

Loại gien này, mang tên NAPRT1, mã hóa enzyme liên quan đến việc chuyển hóa vitamin B3. Khi loại bỏ gien này ở cá sọc ngựa, sự phát triển não bộ ở cá bị suy giảm. Hiện các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để có thể hiểu sâu hơn cách thức hoạt động của gien này trong não bộ. 

Giáo sư Mowry nhấn mạnh, trong khi các nghiên cứu được thực hiện chủ yếu đối với người dân châu Âu đã xác định được hơn 100 loại gien liên quan đến tâm thần phân liệt, việc nghiên cứu căn bệnh này trên những người ở các vùng dân cư khác cho thấy những phần khác biệt về gien di truyền. Theo ông, nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ hơn nguyên nhân khiến con người mắc chứng tâm thần phân liệt cũng như các liệu pháp điều trị trong tương lai. Do đó, bước tiếp theo sẽ tập trung nghiên cứu các gien ở trạng thái khỏe mạnh hoặc có vấn đề, trong các mô hình cũng như trên cá sọc ngựa.

NGỌC HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết