23/09/2017 - 09:20

Xả đập tràn kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ giác Long Xuyên 

* Triều cường, nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ ngập

Ngày 22-9, tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang), UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang đã tiến hành xả lũ đầu nguồn tại hai đập tràn kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ giác Long Xuyên là Tha La và Trà Sư (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Việc xả lũ nhằm kiểm soát lưu lượng dòng chảy, giảm áp lực nước đối với vùng thượng nguồn; cung cấp phù sa, góp phần tháo chua, rửa mặn cho đồng ruộng của nông dân các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ; cung cấp nước cho các tỉnh phụ cận bơm tưới canh tác vụ thu đông (vụ ba).

Hiện mực nước lũ sông Cửu Long ở mức báo động 1. Cụ thể, ngay thời điểm xả lũ, nước ngoài đập xả Tha La là 2,99m, trong đập là 1,98m (cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 1,07m ngoài đập và 0,49 trong đập), chênh lệch cột nước là 1,01m. Đập Trà Sư mực nước ngoài đập đạt 2,97m, trong đập là 2,05m (so cùng kỳ năm ngoái trong đập là 0,36m và ngoài đập là 1,12m), chênh lệch cột nước là 0,92m.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn An Giang, ngày 22-9, mực nước tại các trạm đầu nguồn đo được như sau, tại Tân Châu: lũ đạt mức 3,30m; cao hơn so với cùng cùng kỳ năm 2016 là 0,33m. Tại Châu Đốc, lũ đạt mức 2,96m; so với cùng kỳ năm 2016 cao hơn 0,37m. Dự báo, mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên những ngày tới sẽ tiếp tục lên nhanh và có diễn biến bất thường.

Triều cường đầu tháng 8 âm lịch lên cao gây ngập nghẹt tại đường 30 Tháng 4, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Ảnh: H.V

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, do ảnh hưởng đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, mực nước trên sông Hậu và các sông, rạch địa bàn TP Cần Thơ lên cao. Đỉnh triều đo được vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 22-9-2017 trên sông Hậu là 1,9m, tương đương báo động III (1,9m), gây ngập đường phố thuộc các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn… làm ảnh hưởng giao thông, kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Dự báo trong những ngày tới (23, 24, 25-9-2017) triều cường vẫn ở mức cao, xấp xỉ báo động III và sau đó xuống dần. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ sẽ bị ngập, ảnh hưởng giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, học sinh đến trường, công nhân, viên chức đến trụ sở làm việc…

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các ngành chức năng và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, cống, bọng nhằm bảo vệ hoa màu, cơ sở vật chất, các cồn trên sông Hậu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ngăn ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra; hướng dẫn giao thông, cắm biển báo tại các tuyến đường, khu vực bị ngập sâu; tổ chức trực ban 24/24 giờ vào các ngày triều cường lên cao để theo dõi, nắm chắc tình hình triều cường xuất hiện trên địa bàn và có biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xấu xảy ra…

NGUYỄN HUỲNH- H.V

Chia sẻ bài viết