23/07/2023 - 08:26

WB sẵn sàng hỗ trợ Cần Thơ triển khai các dự án mới chỉnh trang đô thị 

Bài, ảnh: ANH KHOA

TP Cần Thơ đang tập trung hoàn thành Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, dự kiến kết thúc vào ngày 30-6-2024. Mới đây, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Ðoàn công tác của WB trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các gói thầu, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ Dự án 3 hoàn thành theo kế hoạch trong khoảng 1 năm còn lại. Ðồng thời, WB cũng mong muốn tiếp tục hợp tác trung hạn với TP Cần Thơ và sẽ khởi xướng các đề án trong hoạt động mới vài tháng tới. 

Thi công đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918.

Phấn đấu hoàn thành Dự án 3 đúng kế hoạch

Dự án 3 có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2024. Dự án góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm của thành phố trước rủi ro do ngập lụt, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển. Dự án 3 còn phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như tăng cường năng lực của chính quyền thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai.

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, Dự án 3 có 58 gói thầu gồm: 47 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu vốn ứng; đã trao thầu và thực hiện được 52/58 gói thầu. Tiến độ thực hiện đến nay: có 15 gói thầu đạt dưới 50% (bao gồm 6 gói chưa triển khai), 5 gói thầu đạt từ 50-70%, 7 gói thầu đạt từ 70-90%, 31 gói thầu đạt trên 90%. Trong đó, 3 gói thầu xây lắp đã hoàn thành bàn giao: xây dựng cầu Quang Trung đơn nguyên 2, xây dựng đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na, xây dựng cống ngăn triều trên đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918. Về công tác giải ngân nguồn vốn, tính đến ngày 11-7-2023 đã giải ngân được hơn 5.643,85 tỉ đồng, chiếm 61,57% tổng khối lượng toàn bộ dự án. Dự kiến đến ngày 31-12-2023 sẽ giải ngân được hơn 7.183,68 tỉ đồng, đạt 78,36% tổng khối lượng toàn bộ dự án; trong đó vốn đối ứng hơn 2.714,5 tỉ đồng (đạt 80,34% giá trị) và vốn ODA hơn 4.469,17 tỉ đồng (đạt 77,21% giá trị).

Dự án 3 có khoảng 4.659 hộ (không bao gồm công viên và đường sau kè sông Cần Thơ) bị ảnh hưởng; đã tiến hành đo đạc, kiểm kê lập hồ sơ bồi thường 4.566 hồ sơ (đạt 98%); có quyết định phê duyệt kinh phí 3.869 hồ sơ (đạt 82%); tổ chức chi trả 3.577 hồ sơ (đạt 77%) và đã có 4.054 hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (đạt 87%); còn lại 605 hộ chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là trên địa bàn quận Ninh Kiều 601 hộ và còn lại là quận Bình Thủy. Dự án 3 kết thúc vào ngày 30-6-2024, nên chỉ còn khoảng 11 tháng để thi công công trình. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao dứt điểm mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Ðối với các công trình ưu tiên của Dự án 3 là đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 nhà thầu cam kết đến 2-9-2023 thông xe kỹ thuật; đường Hoàng Quốc Việt giai đoạn 1 phấn đấu hoàn thành vào tháng 10-2023, giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 6-2024. Công trình trọng điểm cầu Trần Hoàng Na đang tập trung thi công đoạn 260m dầm thép cầu chính, phấn đấu đến ngày 2-9-2023 hợp long, cuối năm hoàn thành thông xe. Công trình cải tạo 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã hoàn trả mặt đường 100% được 12 tuyến đường, 19 tuyến đang thi công, còn 1 tuyến sẽ triển khai thi công trong tháng 7-2023.

Mới đây, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với UBND quận Ninh Kiều, Ban Quản lý Dự án ODA về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án 3 trên địa bàn quận Ninh Kiều. Lãnh đạo thành phố yêu cầu quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định, cơ bản bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 7 và đến giữa tháng 8-2023 phải thực hiện hoàn tất. Quận Ninh Kiều cần rà soát, củng cố đầy đủ các hồ sơ để cung cấp và trả lời cho WB về những khuyến cáo của WB trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của các quận, cần cố gắng phối hợp làm hết trách nhiệm. Liên quan đến thi công các công trình, có gói thầu nhà thầu thi công tích cực, nhưng có một số gói thầu, nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ. Ðối với các công trình lớn như đường nối giữa đường Cách mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918 tập trung thi công đến ngày 2-9 phải lưu thông được và đến 15-12-2023 khánh thành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường Hoàng Quốc Việt và cầu Trần Hoàng Na, hoàn thành chào mừng Kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; công trình cải tạo 32 tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều đến tháng 9-2023 phải hoàn thành dứt điểm; các gói thầu đang thi công còn lại cũng phải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành. Cam kết đến 30-6-2024 hoàn thành Dự án 3 với WB, để triển khai thực hiện các dự án ODA mới.

Xúc tiến hợp tác triển khai các dự án mới

Ngày 14-7-2023, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tiếp và làm việc với Ðoàn công tác của WB do bà Anna Wellenstein, Giám đốc Khu vực về Phát triển bền vững của Khu vực Ðông Á  - Thái Bình Dương của WB dẫn đoàn. Tại buổi làm việc, các thành viên Ðoàn công tác của WB đã trao đổi về tình hình triển khai thực hiện các gói thầu, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ Dự án 3 trong khoảng 1 năm còn lại, hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ðại diện WB cũng cho biết, WB mong muốn tiếp tục hợp tác trung hạn với TP Cần Thơ và sẽ khởi xướng các đề án trong hoạt động mới vài tháng tới. Ðồng thời đề nghị TP Cần Thơ cung cấp bản dự thảo quy hoạch của thành phố để nghiên cứu và xác định ý tưởng, dự kiến khoảng tháng 9 tới, hai bên sẽ gặp nhau để thảo luận về các ý tưởng. WB cũng mong muốn TP Cần Thơ lập kế hoạch đầu tư ngay bây giờ để có thể hợp tác với WB trong thời gian tới…

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Mục tiêu của Dự án 3 là cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tối đa tiềm năng phát triển của thành phố. Ðến nay, tiến độ Dự án 3 đã hoàn thành hơn 61% khối lượng, một số công trình đã hoàn thành rất hữu ích cho phát triển TP Cần Thơ như: tuyến kè bảo vệ dọc sông Cần Thơ, kè Cái Sơn - Mương Khai, các cống ngăn triều rạch Ðầu Sấu, các cống ngăn triều trên đường nối đường Cách mạng Tháng 8, các cống ngăn triều dọc sông Cần Thơ, cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na… Thành phố đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 3. Cụ thể như bố trí đủ nguồn vốn đối ứng để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công; UBND thành phố chỉ đạo các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chậm nhất đến 15-8-2023 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ các gói thầu thuộc dự án. Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA yêu cầu các đơn vị thi công tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tăng cường các mũi thi công, sắp xếp bố trí tăng ca trên công trường để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết. Ðối với 6 gói thầu còn lại của dự án sẽ khẩn trương thực hiện các thủ tục, dự kiến trao thầu chậm nhất ngày 30-9-2023.

Theo ông Trần Việt Trường, TP Cần Thơ đang tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ÐBSCL, phát triển cân đối cả ba lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường. Trong đó, việc phải tổ chức thực hiện đầu tư các khu dân cư nông thôn mới với mục tiêu chỉnh trang đô thị kết hợp với tái định cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Qua rà soát, cần phải đầu tư ngay 16 khu trên địa bàn với quy mô khoảng 1.150ha và tổng mức đầu tư ước khoảng 12.000 tỉ đồng. Vì vậy, thành phố mong muốn sự hợp tác phát triển của WB với các dự án này.

Chia sẻ bài viết