01/08/2013 - 15:56

Vươn đến ước mơ

Vượt lên hàng chục ngàn thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, bạn Tô Nguyễn Phước Mai và bạn Nguyễn Anh Lộc (đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) là 2 trong 4 thí sinh đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa Trường Đại học Cần Thơ, với số điểm 26,5. Thành công bước đầu này, giúp 2 bạn càng tự tin và có thêm động lực để vươn cao, vươn xa đến những tầm cao tri thức.

1. Nhà thủ khoa Tô Nguyễn Phước Mai nằm trên đường Trần Quang Diệu (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), cũng là nơi gia đình em làm gian hàng bán các sản phẩm kết cườm. Hôm chúng tôi đến, Mai cùng mẹ tỉ mỉ kết những hạt cườm lóng lánh thành chiếc giỏ xách nhiều màu sắc; vừa làm, hai mẹ con vừa trò chuyện vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, mẹ của Phước Mai, cho biết: Mấy ngày qua, bà con trong xóm hay tin Mai đỗ thủ khoa Trường Đại học Cần Thơ nên đến nhà, gọi điện thoại chúc mừng, còn cả nhà chị Trâm thì mừng vui không thể nói nên lời, vì “út cưng nhà mình đã làm nên chuyện”…

Thủ khoa Tô Nguyễn Phước Mai cùng chia sẻ công việc với mẹ.

Thủ khoa Phước Mai là học sinh lớp chuyên Hóa 12A4 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Cha em là thương binh 3/4, còn mẹ là cán bộ đoàn thể phường An Thới. Hằng ngày, sau giờ học ở lớp, Phước Mai phụ mẹ gia công mặt hàng kết cườm. Kỳ thi tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ vừa qua, Phước Mai thi vào ngành Công nghệ thực phẩm (khối A), với tổng số 26,5 điểm và là Á khoa ngành Công nghệ sinh (khối B), với tổng số 26 điểm.

Mai chia sẻ, Mai thích học môn Hóa học từ năm học lớp 8. Em thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lý tự Trọng và học lớp chuyên Hóa. Những chất hóa học phong phú và cho những kết quả khác nhau sau quá trình phản ứng luôn cuốn hút Mai. Trong căn phòng nhỏ của 2 anh em Mai, bên cạnh tủ sách chất đầy những quyển sách hóa học là chiếc tủ nhỏ chứa nhiều chai, lọ đựng các chất hóa học mà Mai thường dùng để thí nghiệm tại nhà. Ngoài môn Hóa học, Mai cũng rất thích học môn Sinh học. Đây cũng là nguyên do Mai chọn thi đại học vào 2 ngành trên của Trường Đại học Cần Thơ.

Bí quyết để đạt kết quả cao trong học tập của thủ khoa Phước Mai là cố gắng nắm bắt nội dung của bài học, phần nào chưa hiểu thì nhờ giáo viên giảng ngay tại lớp học. Mai cố gắng làm nhiều bài tập thầy cô cho về nhà và bài tập nâng cao trong sách hướng dẫn. Khi gặp những bài tập khó, Mai cố gắng giải nhiều cách khác nhau để tìm ra cách giải hay và nhanh nhất, dẫn đến kết quả đúng mà không mất nhiều thời gian. Sau thời gian học ở trường, Mai dành nhiều thời gian học ở nhà. Bên cạnh biệt danh “cây chuyên Hóa” của lớp, Mai được thầy cô trong trường nhận xét là học sinh chăm ngoan, năng nổ tham gia các phong trào của trường, của lớp và luôn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các bạn.

2. Nguyễn Anh Lộc, học sinh lớp 12A1, chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng trở thành thủ khoa ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (khối B) của Trường Đại học Cần Thơ (môn Toán: 9,25 điểm; môn Hóa: 8,5 điểm và môn Sinh: 8,75 điểm). Kỳ thi đại học vừa qua, Lộc thi vào khối B Trường Đại học Cần Thơ và ngành Quản trị kinh doanh (khối A) Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Thủ khoa Nguyễn Anh Lộc phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: B.N

Thích học môn Toán và ước mơ sau này làm việc ở lĩnh vực kinh tế, Lộc có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng sau cặp kính cận dày. Thế nhưng, Lộc rất mê đọc sách. Sau thời gian dành cho việc học, Lộc thường ngồi một mình với quyển sách trên tay và say sưa đọc. Lộc rất mê đọc các loại sách phản ánh hiện thực xã hội để nâng khả năng hiểu biết, nắm bắt cũng như cách lý giải các vấn đề xã hội. Trên kệ sách của Lộc, bên cạnh sách Toán học là các đầu sách văn học Việt Nam và nước ngoài. Lộc rất ít lời khi nói về thành tích học tập của bản thân. Cha là công chức nhà nước, còn mẹ lo việc nội trợ, quán xuyến trong ngoài. Anh Nguyễn Đăng Lan, cha của Lộc nói về con trai: “Lộc rất tự giác trong học tập, không đợi cha mẹ nhắc nhở. Nhiều lúc thấy con lo học quá, vợ chồng tôi cũng xót ruột, nhưng cảm thấy rất an tâm về con trai”.

Bí quyết học môn Toán hiệu quả của Lộc là học đâu nhớ đó, ghi chép cẩn thận và tranh thủ làm nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao.  Trong 3 năm THPT, Lộc thường xuyên đọc báo Toán học và Tuổi trẻ. Lộc cho biết: “Nếu những bài giảng của giáo viên giúp em hiểu được bài, thì kiến thức trong báo Toán học và Tuổi trẻ trang bị kỹ năng giải các bài tập khó”.

Lộc cho biết, em và gia đình rất vui với kết quả thủ khoa và đang hồi hộp chờ kết quả thi của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Lộc hồn nhiên bày tỏ những dự định tương lai: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để khi ra trường, tìm được việc làm tốt, thu nhập ổn định để có thể tự lo cho bản thân, phụng dưỡng cha mẹ và đóng góp công sức xây dựng đất nước giàu mạnh”.

T. TRANG

 

Chia sẻ bài viết