21/11/2009 - 10:09

Vụ nổ sà lan làm 5 công nhân thiệt mạng tại Long An, nguyên hai tổ trưởng bị 6 năm tù

Ngày 20-11-2009, TAND huyện Bến Lức (Long An) đưa vụ nổ sà lan làm 5 công nhân thuộc Công ty cơ khí xây dựng Long An bị thiệt mạng ra xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thanh Tùng (nguyên tổ trưởng tổ hàn), Nguyễn Minh Thiện (nguyên tổ trưởng tổ sơn) mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 5 năm thử thách về tội vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động nơi đông người.

Ngày 7-1-2008, Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Chí Thiện phân công các thành viên trong tổ của mình sơn, hàn giặm vá một số nơi trên thân sà san chuẩn bị hoàn công. Do hai thợ hàn bất cẩn để que hàn rơi xuống hầm nơi đang sơn gây cháy, nổ dữ dội. Hậu quả đã làm tử vong 5 công nhân: Dương Ngọc Thông (SN 1968) ngụ xã Nhựt Chánh- Bến Lức, Phạm Đăng Khoa ( SN 1974), phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Lê Văn Nhớ (SN 1981) Thạnh Đức, huyện Bến Lức, thuộc tổ sơn, Trần Thanh Long (SN 1984) xã Bình Hòa Nam – Đức Huệ (Long An) và Trần Quang Sơn (SN 1981) xã Long Hiệp, Bến Lức, thuộc tổ hàn. Đây là chiếc sà lan được khởi xây dựng từ tháng 12 năm 2007 do bà Huỳnh Thị Thuần, ngụ số 243 ấp 4, xã Hướng Thọ Phú –thị xã Tân An (Long An) - Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên thương mại dịch vụ Huỳnh Hoàng Ân, thuê công ty cơ khí cổ phần xây dựng Long An đóng. Sà lan có chiều dài 36m, ngang 10 m, cao 2m với trọng tải 110 tấn, thuộc Sà lan xáng cạp và dự định được hạ thủy vào ngày 8-1-2008.

Sau khi tai nạn xảy ra, công ty Cơ khí-Xây dựng Long An bồi thường tổn thất về tinh thần cho các nạn nhân trên 500 triệu đồng; đồng thời; nhận trợ cấp con các nạn nhân đến 18 tuổi.

Thanh Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết