Kể từ sau Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2015, các VĐV của đội tuyển, trẻ, năng khiếu võ cổ truyền Cần Thơ lần lượt giải tán. Từ đầu năm đến nay, võ cổ truyền Cần Thơ không tham dự bất cứ giải đấu nào, chỉ duy trì hoạt động các CLB.
 |
|
Võ sĩ Nguyễn Văn Tài của đội trẻ võ cổ truyền Cần Thơ biểu diễn tại Hội thi Lân Sư Rồng toàn quốc 2015. |
"Do các VĐV đội tuyển, đội trẻ, đội năng khiếu không được duy trì, nên từ đầu năm đến nay, Cần Thơ không có đại diện tham dự bất cứ giải võ cổ truyền nào. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ có gọi chúng tôi chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL năm 2017, nhưng chúng tôi từ chối vì không có lực lượng. Giải võ cổ truyền - boxing mở rộng vào cuối năm nay của Cần Thơ cũng sẽ không có mặt của các VĐV đội võ cổ truyền lúc trước, bởi vì sau khi giải tán, rất khó tập trung VĐV" - HLV Dương Thanh Tiến của võ cổ truyền Cần Thơ chia sẻ.
Theo HLV Dương Thanh Tiến, sau giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc cuối năm 2015, các đội chính thức giải tán khi nhận được quyết định các tuyến VĐV không còn được hưởng chế độ ăn ở, tập luyện do môn võ học này không nằm trong kế hoạch đào tạo các môn thể thao trọng điểm của Cần Thơ. Sau khi trở về địa phương, một số VĐV học văn hóa, một số đi làm thuê, chỉ còn vài VĐV đội tuyển và trẻ tiếp tục duy trì đam mê bằng cách xin dạy ở các CLB võ cổ truyền trên địa bàn thành phố. Bản thân HLV Thanh Tiến cũng "về hưu sớm", hiện làm nhân viên bảo vệ cho Trung tâm TDTT Cần Thơ, tranh thủ buổi tối dạy võ cho các CLB để mưu sinh.
Đội tuyển và đội trẻ võ cổ truyền Cần Thơ được thành lập năm 2008, đã tạo được một số dấu ấn ở các giải khu vực ĐBSCL và toàn quốc như: Bảo Khôi, Sỹ Hiền, Văn Tài, Trung Đức
Theo thống kê từ Hội võ cổ truyền TP Cần Thơ, vào thời điểm đó, toàn thành phố có vài chục CLB võ cổ truyền hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian qua, số lượng các CLB giảm dần và không giới thiệu được gương mặt sáng giá nào. Đến tháng 7-2014, Liên đoàn võ cổ truyền Cần Thơ được thành lập, nhưng phong trào vẫn chưa khởi sắc, chưa có nhiều hoạt động nổi bật, chủ yếu là tổ chức thi thăng đẳng cho võ sinh ở các CLB.
Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - kiêm Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Cần Thơ, cho biết: "Thể thao Cần Thơ hiện chỉ tập trung đào tạo các môn thể thao trọng điểm, đó là những môn thế mạnh của Cần Thơ nhiều năm qua hoặc là những môn nằm trong hệ thống thi đấu SEA Games, Olympic
Môn võ cổ truyền không nằm trong quy hoạch các môn thể thao đào tạo trọng điểm, hơn nữa thời gian qua cũng không có nhiều nhân tố xuất sắc ở các đấu trường lớn. Vì vậy, trong điều kiện kinh phí cho thể thao còn khó khăn, võ cổ truyền chỉ có thể duy trì hoạt động ở dạng phong trào. Việc giải tán các tuyến VĐV không có nghĩa sẽ giải tán môn võ cổ truyền. Chúng tôi vẫn khuyến khích hoạt động của các CLB. Khi có các giải võ thuật khu vực và toàn quốc, các CLB giới thiệu được VĐV có năng lực thì vẫn được hỗ trợ đi thi đấu. VĐV thường xuyên đoạt thành tích cao ở các cuộc thi vẫn được hỗ trợ theo chế độ VĐV hiện hành".
Với điều kiện hiện tại, võ cổ truyền Cần Thơ có thể sẽ còn vắng mặt lâu dài ở các đấu trường quốc gia.
Bài, ảnh: An Chi