14/03/2010 - 11:27

Vĩnh Long: Không công nhận tư cách tín đồ Phật giáo Hòa hảo đối với 6 cá nhân ở huyện Bình Tân

Lúc 18 giờ ngày 13-3-2010, tại Trường Tiểu học ấp Thành Sơn, xã Thành Trung, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), trước đông đảo người dân và tín đồ Phật giáo Hòa hảo (PGHH), Ban Đại diện PGHH tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các Ban Trị sự PGHH các xã Thành Trung, Tân Quới, Thành Lợi công bố Quyết định của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Việt Nam không công nhận tư cách tín đồ PGHH đối với 6 cá nhân: Ngô Thị Tuyết (sinh năm 1966) và 2 con gái: Bùi Phước Lan (sinh năm 1990), Bùi Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1993) đều cư ngụ tại tổ 5 ấp Thành Sơn, xã Thành Trung; Ngô Thị Bé Năm (sinh 1964, chị gái bà Tuyết) ở ấp Tân Vinh xã Tân Quới; Phan Thế Hải (2 Trừ, sinh 1961) ở ấp Thành Thọ, xã Thành Lợi; Thái Văn Nguyên (sinh 1979) ở ấp Thành Nhơn, xã Thành Lợi.

Theo Quyết định ngày 5-3 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Việt Nam, các cá nhân này đã có các hành vi: không tuân thủ theo Hiến chương của Giáo Hội và luật pháp của Nhà nước; tổ chức đông người khác tỉnh, khác huyện để truyền đạo trái phép; cố tình gây chia rẽ giữa người có đạo và người không có đạo làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự ở địa phương.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết