06/02/2026 - 16:28

Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa và Vĩnh Hải thực hiện đảm bảo kế hoạch bầu cử 

(CTO) - Ông Huỳnh Hoàng Mến đề nghị các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời kịp thời đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến bầu cử. 

Sáng 6-2, Tổ kiểm tra thuộc Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ do ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, làm tổ trưởng, có buổi làm việc với phường Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, xã Lai Hòa, Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các địa phương được kiểm tra đều đã niêm yết công khai danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu.

Theo báo cáo của các xã, phường, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình và thời gian đề ra. Các địa phương thực hiện hiệp thương lần 2, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định. Đồng thời rà soát, bố trí đầy đủ các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo thuận tiện, an toàn, đúng quy định.

Theo đó, phường Vĩnh Châu có 36 điểm bỏ phiếu; xã Lai Hòa có 16 điểm; phường Vĩnh Phước có 28 điểm; xã Vĩnh Hải có 15 điểm. Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu và thông báo rộng rãi để nhân dân kiểm tra.

Thời gian tới, các địa phương sẽ thực hiện hiệp thương lần 3, tổng hợp danh sách người ứng cử và tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; chuẩn bị thẻ cử tri ở các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, y tế tại các điểm bỏ phiếu.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ông Huỳnh Hoàng Mến đề nghị các xã, phường tập trung thực hiện rà soát danh sách cử tri, không để xảy ra sai sót về thủ tục, hồ sơ. Công tác tuyên truyền phải được triển khai sớm, đa dạng về hình thức, giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; kịp thời đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến bầu cử. Tăng cường kiểm tra các khâu chuẩn bị, kịp thời phát hiện và khắc phục thiếu sót, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt từ cơ sở đến cấp trên.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết