* Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan
Chiều 22-12, phát biểu trong buổi tiếp Ngài Mehdi Ghazanfari, Bộ trưởng Thương mại Iran tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn mong muốn hợp tác toàn diện với Iran trên cơ sở hai bên cùng có lợi vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Ngài Bộ trưởng Mehdi Ghazafari cùng các thành viên trong Đoàn với các cơ quan hữu quan của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng những kết quả hợp tác lần này của Đoàn sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị của hai Chính phủ hai nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thủ tướng đánh giá cao và khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc tiến hành đàm phán xây dựng Chương trình hợp tác 10 năm giữa hai quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải; đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán để thiết lập Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam - Iran. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn Chính phủ Iran đã tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai các dự án thăm dò dầu khí tại Iran và mong muốn phía Iran tiếp tục hỗ trợ để Tập đoàn mở rộng các dự án đầu tư tại Iran trong thời gian tới. Thủ tướng cũng bày tỏ sự đồng tình và khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng mời các nhà thầu, các nhà tập đoàn kinh tế của Iran sang đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2008, thương mại hai chiều giữa hai nước tăng hơn 200% nhưng mức gia tăng này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Hai bên cần tiếp tục thảo luận để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong hợp tác thương mại.
Bộ trưởng Mehdi Ghazafari bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Bộ trưởng Mehdi Ghazafari cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để hai nước sớm tiến hành đàm phán ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư; cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Mehdi Ghazanfari cũng cho biết Chính phủ Iran sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Iran. Ngài Bộ trưởng cũng bày tỏ nguyện vọng Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các nhà thầu Iran thiết lập các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế tại Việt Nam.
* Cùng ngày, Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Iran đã diễn ra tại Hà Nội. Đây được coi là mốc quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Dự kiến kỳ họp lần này, hai bên sẽ ký văn kiện ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, thương mại, đầu tư và biên bản cuộc họp.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Việt Nam đánh giá cao việc Iran đưa ra sáng kiến về xây dựng lộ trình hợp tác 10 năm giữa 2 nước, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ với Iran để hoàn thiện lộ trình này. Việt Nam luôn quan tâm tới đầu tư tại Iran, nhất là lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí cũng như trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và giao thông vận tải. Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Iran đã giao cho Bộ Giao thông - Vận tải đàm phán thành lập liên doanh vận tải 2 nước; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương thỏa thuận trực tiếp với phía Iran để cụ thể hóa việc hợp tác trong các lĩnh vực.
Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Iran Mehdi Ghazanfari, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới nhằm phát huy tối đa hiệu quả tương xứng với tiềm năng của hai nước. Iran cũng mong muốn phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
* Chiều 22-12, tại trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp ông Ermekbaev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan, Chủ tịch phân ban Kazakhstan đang dự khóa họp thứ 4 Ủy Ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về kinh tế-thương mại và khoa học, kỹ thuật tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực cùng Kazakhstan tiếp tục triển khai có hiệu quả các Hiệp định và thỏa thuận đã ký kết góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Ermekbaev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng Kazakhstan đã tạo điều kiện thuận lợi để chuyến thăm của Thủ tướng tới Kazakhstan hồi tháng 9 vừa qua đã đạt kết quả thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực, tạo khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển.
Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Ermekbaev bày tỏ vui mừng khi thấy vị thế, uy tín của Việt Nam đang ngày một tăng cao trên trường quốc tế và tin tưởng về triển vọng to lớn trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Kazakhstan và Việt Nam trong tương lai và chuyến thăm Kazakhstan vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Ông Ermekbaev thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về lịch trình làm việc của khóa họp 4 phân ban liên chính phủ Việt Nam- Kazakhstan diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21-23/12.
NHÓM PV TTXVN