Chia sẻ:

Phát triển bền vững ĐBSCL cần sự đồng thuận

Thời sự 02-12-2020

(CTO) - ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh, thành với diện tích tự nhiên chiếm 12% diện tích tự nhiên cả nước, 20% dân số cả nước. Là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức và cần cách tiếp cận mới, tầm nhìn chiến lược mới để sắp xếp lại không gian phát triển, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển vùng một cách nhanh, bền vững.

Thực hiện: Thu Hà – Anh Khoa – Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI