07/12/2025 - 09:38

Vì những em bé khỏe mạnh 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, thực hiện chương trình phòng lây truyền HIV, giang mai và viêm gan B từ mẹ sang con, khi phụ nữ mang thai đến khám thai tại các trạm y tế, trung tâm y tế khu vực, bệnh viện công lập và tư nhân đều được tư vấn, lấy máu xét nghiệm tầm soát 3 bệnh này.

Cán bộ y tế lấy máu phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV, giang mai và viêm gan B.

ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Cần Thơ cho biết: Nhằm loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con, CDC Cần Thơ đã ban hành hướng dẫn quy trình phối hợp và thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền 3 bệnh này, gởi đến tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn. CDC Cần Thơ đã tổ chức tập huấn cán bộ về tư vấn, xét nghiệm, điều trị dự phòng ở tất cả các tuyến. Khi phụ nữ mang thai đến khám thai, tiêm ngừa đều được tư vấn, lấy máu xét nghiệm. Trong trường hợp cơ sở y tế không có năng lực xét nghiệm, chẩn đoán thì sẽ chuyển gởi mẫu máu lên tuyến trên. Khi có kết quả, sẽ tiến hành trả kết quả, tư vấn cho chị em. Nếu kết quả có phản ứng thì chuyển tuyến để tiếp tục xét nghiệm, điều trị phù hợp.

Không chỉ giai đoạn mang thai, trong khi chuyển dạ, sau sinh, các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, quản lý trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai; tư vấn cách nuôi dưỡng, xét nghiệm, tiêm ngừa... phù hợp.

Tại các trạm y tế, từ ngày 1 đến ngày 5, khi phụ nữ mang thai đến trạm y tế tiêm ngừa uốn ván, các trạm đều lồng ghép tư vấn, lấy máu xét nghiệm HIV, viêm gan B và giang mai. Test xét nghiệm, thuốc điều trị dựa vào nhiều nguồn: dự án, kinh phí thành phố, nguồn bảo hiểm y tế...

Theo thông tin từ Khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Cần Thơ, test xét nghiệm viêm gan B, thuốc điều trị giang mai, viêm gan B vẫn còn nên đang được miễn phí. Riêng với trường hợp nhiễm HIV, phụ nữ mang thai tự chi trả tiền xét nghiệm, nếu kết quả dương tính, việc điều trị từ quỹ bảo hiểm y tế. TP Cần Thơ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV.

Tính từ đầu năm đến tháng 11-2025, có 13.000 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV (trong đó số thực hiện miễn phí tại trạm y tế là 2.889 người); xét nghiệm giang mai 12.830 người (trong đó số thực hiện miễn phí tại trạm y tế là 2.994 người); xét nghiệm viêm gan B là 12.879 người (trong đó số thực hiện miễn phí tại trạm y tế 2.909 người). Qua đó số có kết quả xét nghiệm dương tính viêm gan B là 62 người, giang mai 6 người và 3 người nhiễm HIV.

Sau khi có kết quả, 10 phụ nữ mang thai điều trị viêm gan B (còn lại là tải lượng dưới ngưỡng điều trị); 31 trẻ sinh ra từ bà mẹ mắc giang mai được điều trị. Qua theo dõi, xét nghiệm, không có trẻ nào mắc viêm gan B. Ngoài ra, các cơ sở y tế đã điều trị giang mai cho 4 phụ nữ mang thai.

ThS Trần Thị Thu Hồng, Trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Cần Thơ, cho biết: Hiện nay, các trạm y tế, trung tâm y tế khu vực đều có tư vấn, lấy máu xét nghiệm. Nơi có đủ năng lực thì chẩn đoán khẳng định, điều trị. Tuy nhiên, do phụ nữ mang thai nên một vài nơi còn e ngại điều trị, vừa qua CDC Cần Thơ tổ chức tập huấn công tác điều trị để nâng cao năng lực cho các bác sĩ.

Hiện nay, điều lo ngại là phụ nữ mang thai đến khám thai tại các phòng khám tư nhân, thường bác sĩ chỉ quan tâm khám thai, siêu âm, tầm soát dị tật trước sinh... vì thế chị em cần quan tâm tầm soát HIV, viêm gan B và giang mai càng sớm càng tốt. Đây là những bệnh có diễn biến âm thầm, chỉ xét nghiệm mới biết có bệnh hay không. “Nếu có bệnh, việc điều trị dự phòng giúp trẻ sinh ra khỏe mạnh, không bị lây truyền bệnh từ mẹ”, ThS Nguyễn Thị Thu Hà khuyến cáo.

Bài, ảnh: H.HOA 

Chia sẻ bài viết